Cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy mùa mưa bão

Cập nhật ngày: 19/07/2025 04:51:37

http://baodongthap.com.vn/database/video/20250718105311dt2-8.mp3

 

ĐTO - Đồng Tháp với hệ thống sông ngòi chằng chịt. Sông Tiền và sông Hậu là 2 tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh. Hàng năm, vào mùa mưa bão, kết hợp với triều cường nước lũ đổ về, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến sông, kênh có nhiều phức tạp, thường xuất hiện sóng to, gió thổi mạnh gây ảnh hưởng trực tiếp đến phương tiện hoạt động, đặc biệt là với những người dân mưu sinh trên sông nước.


Phương tiện sắp xếp hàng hóa vượt quá kích thước, che khuất tầm nhìn người điều khiển phương tiện thủy

Bà con vùng sông nước thường sử dụng phương tiện thủy cá nhân để mưu sinh nhưng hầu như các chủ phương tiện còn chủ quan, không trang bị đầy đủ thiết bị an toàn như áo phao, phao cứu sinh. Trung tá Nguyễn Trường Vũ - Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Sa Đéc, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Đáng chú ý là các phương tiện nhỏ, phương tiện chở hàng hóa quá tải trọng cho phép, xếp hàng hóa vượt quá kích thước cho phép làm cho phương tiện không ổn định khi hành trình. Tại những nơi giao nhau (ngã ba, ngã tư) giữa các tuyến sông, nơi khoang thông thuyền của cầu vượt sông thường có dòng nước xoáy, chảy xiết dễ làm phương tiện mất thăng bằng dẫn đến đâm, va gây tai nạn”.


Tuyên truyền phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em đi trên phương tiện thủy

Trong giai đoạn sắp xếp, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1/6/2025 đến nay, Trạm Cảnh sát đường thủy Sa Đéc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đã tổ chức 107 ca tuần tra kiểm soát, có hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; kiểm tra 619 trường hợp, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 125 trường hợp với số tiền xử phạt trên 300 triệu đồng. Trong đó, phát hiện nhiều phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Việc chở quá tải, không trang bị phao cứu sinh, đèn tín hiệu cũng là những lỗi vi phạm phổ biến. Đáng báo động hơn, tình trạng trẻ em đi lại trên các phương tiện thủy mà không có người lớn giám sát, không có đồ bảo hộ. Việc tự ý tắm, vui chơi tại tuyến sông, kênh rạch vắng, không người trông coi vẫn thường xuyên diễn ra phổ biến. Trước thực trạng đó, song song với biện pháp tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, Trạm cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, phòng ngừa tai nạn cho hơn 600 lượt người tham gia giao thông; tuyên truyền phòng ngừa đuối nước cho 240 trường hợp có trẻ em đi trên phương tiện thủy; kiểm tra, cho làm cam kết chấp hành quy định về điều kiện an toàn đối với 20 bến khách ngang sông và 15 phương tiện chở khách ngang sông..


Công an xã Thường Phước nhắc nhở, tuyên truyền người quản lý bến đò chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa

Hậu quả của những vụ tai nạn đường thủy trong mùa mưa bão thường rất nặng nề, không chỉ cướp đi sinh mạng con người mà còn để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình và xã hội. Để giảm thiểu những nguy cơ tai nạn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp chính quyền, lực lượng chức năng và ý thức tự giác của mỗi người dân. Trong đó, cần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy, nâng cao nhận thức về an toàn; tổ chức các lớp tập huấn cấp bằng, chứng chỉ cho người điều khiển phương tiện. Đặc biệt, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp được đưa vào vận hành đến nay, vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an cấp xã trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông thật sự cần thiết hơn bao giờ hết.

An toàn giao thông đường thủy không chỉ là trách nhiệm của riêng ai mà là của cả cộng đồng. Hãy cùng chung tay để những chuyến đi trên sông Tiền, sông Hậu ở Đồng Tháp luôn là những hành trình bình an.

Thanh Thảo

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn