Câu chuyện đi làm ăn xa

Cập nhật ngày: 16/03/2016 10:54:38

Đoàn công tác của tỉnh đến thăm Tập đoàn ICHI, nhà máy IHI tỉnh Gifu miền Trung Nhật Bản. Đón đoàn chúng tôi là ông Oga - Giám đốc Tài chính nhà máy. Sau vài câu chuyện làm quen và giới thiệu nhà máy, ông Oga và lãnh đạo nhà máy đưa đoàn tham quan nhà máy và thăm nhóm 12 lao động Đồng Tháp đang làm việc tại nhà máy từ tháng 7/2015, trong đó có Long Vân, nhân viên cũ của Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) Đồng Tháp.

Nguyễn Long Vân (SN 1988), sau khi tốt nghiệp THPT vào học cao đẳng nghề chuyên ngành kế toán tại Trung tâm DVVL. Sau đó, Vân được Trung tâm DVVL nhận vào làm cán bộ quản lý dạy nghề phụ trách công tác học sinh, sinh viên. Năm 2013, Long Vân tốt nghiệp đại học liên thông ngành kế toán tại Trung tâm DVVL.

Khi Tỉnh ủy và UBND tỉnh có chủ trương tái khởi động chương trình đưa lao động Đồng Tháp đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, gọi tắt là xuất khẩu lao động (XKLĐ), Nguyễn Long Vân đã mạnh dạn xin Ban Giám đốc Trung tâm được tham gia chương trình XKLĐ với suy nghĩ vừa làm gương cho lao động địa phương vừa tạo cơ hội phát triển sự nghiệp. Khi đó, công việc của Vân tại Trung tâm luôn được ổn định, lãnh đạo khen ngợi và đồng nghiệp tín nhiệm. Long Vân được lãnh đạo Trung tâm đồng ý cho lên TP.HCM học ngoại ngữ và giáo dục định hướng từ tháng 12/2014. Nhờ bản lĩnh và kinh nghiệm trong quá trình học tập và làm việc tại Trung tâm, tính kỷ luật và hòa đồng của mình, Vân đã mau chóng được chọn chính thức làm việc cho nhà máy IHI ở Nhật Bản. Khi mới đến Nhật, Vân gặp khó khăn, bỡ ngỡ từ việc đi lại, đến đi chợ vì vốn ngoại ngữ vẫn chưa phong phú. Em phải cố gắng học thêm mỗi ngày và bây giờ không còn gặp khó khăn nữa. Công việc của Long Vân là theo dõi máy tự động hàn trong xưởng đóng bồn chứa nhiên liệu hiện đại, thu nhập mỗi tháng khoảng 36 triệu đồng.

Công việc ổn định và thu nhập hàng tháng như Long Vân không phải hiếm. Ngay tại nhà máy mà Vân đang làm việc còn có 86 lao động khác cũng từ Việt Nam đến, làm việc từ 1 tháng đến 3 năm, thu nhập bình quân khoảng 35 triệu đồng/người/tháng. Ở Nhật Bản, lao động làm càng giỏi càng lâu, thu nhập càng cao, đặc biệt kinh nghiệm, vốn sống và khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật của người lao động rất tốt, sau khi hết hạn hợp đồng về nước sẽ có nhiều lợi thế xin vào làm cho các công ty Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam với thu nhập không dưới 1.000 USD/tháng.

Sơn Quỳnh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn