Chăm lo hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng

Cập nhật ngày: 27/04/2015 14:00:42

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng và Nhà nước ta chú trọng chăm lo đời sống cho các hộ gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng, đặc biệt là công tác sửa chữa, xây cất nhà ở.

Căn nhà tình nghĩa của mẹ liệt sĩ Đỗ Thị Hiệm

Cũng giống như nhiều địa phương khác trên cả nước, trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ bảo vệ Tổ quốc, những người ông, người cha, người anh ưu tú của Đồng Tháp đã lên đường tòng quân đi theo tiếng gọi của non sông để chiến đấu giành độc lập. Kháng chiến đi qua, nhiều anh hùng, liệt sĩ đã vĩnh viễn ra đi, có người nằm lại chiến trường chưa tìm được hài cốt. Cũng có không ít người may mắn trở về nhưng phải mang thương tật suốt đời. 40 năm sau chiến tranh, nhiều gia đình NCC đã quên đi đau thương, mất mát chăm lo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chiến tranh đã khiến phần lớn hộ gia đình gặp khó khăn, nghèo đói.

Để tri ân những đóng góp to lớn đó, những năm qua, ngoài việc phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thăm tặng quà gia đình NCC vào dịp lễ, Tết hay lúc ốm đau, Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác chăm lo hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình NCC. Theo số liệu thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, toàn tỉnh có gần 55 ngàn NCC thuộc diện được quản lý. Từ nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương, từ năm 1990 - 2014, tỉnh đã xây dựng mới gần 11.500 căn nhà và sửa chữa gần 3.700 căn nhà tình thương cho hộ gia đình NCC với kinh phí hơn 260 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/4/2013 về hỗ trợ tu sửa, xây mới nhà ở cho NCC với cách mạng, đến nay, tỉnh đã tiến hành hỗ trợ 1.973 căn nhà cho NCC, trong đó xây dựng mới 1.381 căn và sửa chữa 592 căn. Chỉ tính riêng trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã có 155 NCC được cấp mới nhà ở và 37 NCC được sửa chữa nhà ở.

Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà tình nghĩa được địa phương hỗ trợ xây mới, mẹ liệt sĩ Đỗ Thị Hiệm (ấp Hòa Khánh, xã Hòa An, TP.Cao Lãnh) không giấu được niềm vui và xúc động. Bà Hiệm cho biết: “Bao nhiêu năm vất vả nhưng cũng không xây được ngôi nhà kiên cố. Chồng tôi cũng đã mất gần 3 năm qua nên không còn hy vọng có được căn nhà khang trang. Các con đã trưởng thành mỗi đứa một nơi, lại phải lo cho gia đình nên cũng không giúp tôi được nhiều. Giờ được Đảng, Nhà nước hỗ trợ tiền và xây được ngôi nhà thế này, tôi biết ơn lắm”. Được biết, con bà Hiệm là Trần Văn Bu (SN 1963) tham gia chiến đấu và hy sinh tại chiến trường Campuchia. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cuối năm 2014 địa phương đã hỗ trợ 45 triệu đồng để bà xây dựng căn nhà với diện tích 55m² bằng khung sườn bê tông, vách tường, mái tôn và nền lót gạch men.

Thực tế hiện nay vẫn còn nhiều gia đình NCC trên địa bàn tỉnh thuộc diện nghèo, đặc biệt khó khăn, vì nhiều lý do chưa thể vươn lên có cuộc sống ổn định, thiếu nhà ở kiên cố. Do vậy, dù được Trung ương và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm nhưng công tác hỗ trợ nhà ở cho NCC vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tỉnh vẫn còn hơn 2.700 hộ NCC cần được hỗ trợ về nhà ở nhưng vẫn chưa thực hiện được.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn