Chọn hướng nào cho tương lai - sự nghiệp

Cập nhật ngày: 05/08/2015 05:58:27

Học xong 12 năm THPT, sau đó bạn nào cũng muốn vào đại học (ĐH) 4 - 5 năm. Điều này đúng, nhưng không phải là hướng đi duy nhất, bởi có nhiều hướng đi cũng có bằng ĐH, có việc làm với mức thu nhập cao.


Tư vấn xuất khẩu lao động cho học sinh, sinh viên.
Ảnh: P.L

Thực tế không ít sinh viên ĐH ra trường tìm việc làm rất khó, nhưng chọn hướng đi khác thì không phải bạn nào cũng biết. Bạn thử nghĩ xem, tốt nghiệp THPT bạn không đi ngay vào ĐH mà đăng ký vào học cao đẳng (CĐ), chọn 1 nghề mà nước ngoài rất cần như cơ khí. Chỉ sau 1 năm vừa học CĐ vừa học ngoại ngữ, bạn có thể được ra nước ngoài làm việc ở Nhật Bản (đủ 19 tuổi, được làm ở Nhật Bản). Hiện nay làm việc ở Nhật Bản, bạn có thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng/tháng. Với thu nhập này, sau 5 năm làm việc ở Nhật Bản, bạn có thể tích lũy khoảng 1,5 tỉ đồng và trở về nước học tiếp 2 năm CĐ và 1,5 - 2 năm ĐH liên thông. Vậy là bạn cũng có bằng ĐH, nhưng cái hay là sau 3 - 5 năm làm việc ở nước ngoài, bạn dễ dàng tìm một chỗ làm mới ở công ty đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với thu nhập 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Vài năm sau khi làm việc ở nước ngoài, bạn cũng có thể nghĩ đến việc lập gia đình, nhưng chắc chắn cuộc sống gia đình bạn không phải là gia đình có thu nhập thấp, dù cho cũng phải trang trải nhiều khoản hàng tháng. Riêng khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ của bạn thì không phải bàn cãi nữa, bạn không cần phải chạy lo cơ hội mới để lập nghiệp như khi bạn đã học ngay lên ĐH.

Hai cách học và hai con đường lập nghiệp, cũng với 5 - 6 năm sau khi tốt nghiệp THPT và đều tìm được việc làm, nhưng 1 bên là luôn có nhiều áp lực, một bên là nhận được nhiều ưu đãi, sớm có vốn liếng, kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài. Nếu bạn muốn đi làm việc ở nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... hãy đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Băng Sơn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn