Chủ tịch Hội hết lòng vì người cao tuổi

Cập nhật ngày: 02/02/2021 06:06:57

Xuất thân từ nông dân với nghề cho mướn lưới kéo cá thuê mà ông Lê Văn Ựng đã nuôi 7 người con lớn khôn, ai cũng có việc làm, lập gia đình, có cuộc sống khá ấm no. Năm 2009, ông Lê Văn Ựng được tín nhiệm tham gia Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi (NTC) ấp Phú Lợi A, rồi Phó Chủ tịch Hội NCT, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã và Chủ tịch Hội NCT xã vào năm 2011. Gần 10 năm công tác, ông Ựng luôn hoàn thành xuất sắc công việc của mình, luôn xem NTC ở xã như những thành viên trong gia đình, quan tâm, chăm sóc và hướng dẫn nhiệt tình những lúc họ cần.


Bác Lê Văn Ựng trong các chuyến công tác ở ấp

Ông Ựng luôn được đánh giá cao về vai trò trách nhiệm, sự gương mẫu trong công tác. Lấy niềm vui của NCT làm hạnh phúc cho bản thân – đó là cách nghĩ, cách làm của ông. Lúc đầu, chẳng biết gì về hoạt động, công tác chuyên môn nhưng với tính cần cù, chịu khó và trách nhiệm với công việc mà ông Ựng đã học hỏi từ các xã bạn, tham gia các lớp tập huấn, nhờ sự hỗ trợ từ Ban đại diện NCT huyện để hoàn thành tốt của công việc của mình.

Ở tuổi hơn 80, ông miệt mài với chiếc xe “cúp 50” để rong ruổi khắp từ đầu làng đến cuối ấp. Quản lý hơn 2.000 cụ cao niên trên toàn xã nhưng hoàn cảnh nào, cụ nào ra sao, khó khăn gì... tất cả ông đều biết, đều nắm rõ. Chia sẻ về công việc, ông cho biết, xuất thân trong gia đình không giàu có, nên ông cảm nhận được những khó khăn của các cụ cao niên, nhất là những hoàn cảnh neo đơn, bệnh tật. Hơn 500 cụ cao niên được nhận bảo trợ xã hội hàng tháng là ngần ấy công sức của ông bỏ ra, quan tâm đến từng cụ được mừng thọ, nhận bảo trợ, kết nạp hội viên, tranh thủ những phần quà Tết, quà tặng của huyện, xã để các cụ già neo đơn được ưu tiên nhận. Bên cạnh đó, Hội NCT xã còn triển khai Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với hơn 60 thành viên; Quỹ chăm sóc người cao tuổi; mô hình Quỹ trợ táng với hơn 300 thành viên tham gia. Song song đó, không ít những cụ cao niên đã hiến đất làm đường, cất nhà tình thương; ủng hộ Quỹ tấm lòng nhân ái; dặm vá đường nông thôn, xây dựng nông thôn mới...

Bà Nguyễn Thị Diễm – Phó Chủ tịch UBND xã Phú Thuận B cho biết, bác Hai Ựng là người luôn gương mẫu trong công tác, bác luôn nhã nhặn, hòa đồng và phối hợp tốt với các ngành liên quan nên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngại thời gian, thời tiết hay những khó khăn. Bác là gương sáng điển hình về học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Với những đóng góp thầm lặng vì cộng đồng, ông Lê Văn Ựng đã nhận nhiều Giấy khen của UBND huyện, xã, Hội Người cao tuổi huyện về thành tích xuất sắc trong công tác Hội.

CHÍ TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn