Chung sức, đồng lòng giữ vững “vùng xanh” trong phòng, chống Covid-19

Cập nhật ngày: 06/09/2021 14:29:15

ĐTO - Đến ngày 2/9, xã Thường Phước 2 (huyện Hồng Ngự) trải qua 28 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng. Để có được thành quả này, cả hệ thống chính trị và Nhân dân của xã vùng biên giới đã chung sức đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, quyết tâm giữ vững các “vùng xanh”, không để dịch lây lan trên địa bàn…


Các lực lượng túc trực để quản lý, bảo vệ các “vùng xanh” trên địa bàn xã

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đảng ủy, UBND xã chủ động, củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch, xây dựng Trung tâm chỉ huy, bám sát tình hình, diễn biến của dịch bệnh, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả. Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về bảo vệ “vùng xanh” (vùng an toàn không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng) trong phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 22/8, UBND xã quyết định thiết lập bảo vệ “vùng xanh” tại 3/3 ấp của xã; quán triệt, triển khai đến các cấp, ngành xã, Ban Nhân dân các ấp. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ “vùng xanh”, UBND xã chỉ đạo lập 6 Chốt kiểm soát dịch Covid-19 và 7 Điểm phong tỏa để bảo vệ khu vực “vùng xanh”. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền bằng hình thức xe hoa cổ động, pa-nô, tờ bướm; trạm truyền thanh xã xây dựng 4 chương trình, 5 thông báo tuyên truyền về các nội dung, biện pháp bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn; duy trì phát thanh 3 lượt/ngày, mỗi lượt 30 phút...

Xã Thường Phước 2 có 86 Tổ nhân dân tự quản (NDTQ), có 2.031 hộ, 7.786 nhân khẩu. Thực hiện phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đến các Tổ NDTQ trên địa bàn nắm tình hình dư luận trong Nhân dân. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương phòng, chống dịch của tỉnh, huyện, xã; cho 100% Tổ NDTQ ký bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 bảo vệ “vùng xanh”... Bà Lương Thị Liên – Tổ NDTQ số 14, ấp 3, xã Thường Phước 2 cho biết: “Được chính quyền xã, Tổ trưởng Tổ NDTQ tuyên truyền về mục đích của việc bảo vệ “vùng xanh” nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân nên gia đình tôi đã ký cam kết thực hiện. Gia đình tôi nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định phòng, chống dịch của địa phương. Chủ động thông báo khi phát hiện người lạ mặt, người từ vùng dịch vào địa bàn và thường thông tin đến Tổ trưởng Tổ NDTQ tình hình sức khỏe của các thành viên trong gia đình...”.

Đảng ủy, UBND, Ban chỉ đạo xã chỉ đạo các lực lượng đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và điểm phong tỏa được đảm bảo duy trì các lực lượng túc trực 24/24. Tổ kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 xã phối hợp ra quân thực hiện 44 lượt tuần tra, kiểm tra về công tác phòng, chống dịch; việc chấp hành Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Xã đã thành lập lập đội “Shipper áo xanh” với 17 tình nguyện viên; “Quầy hàng lưu động” 12 thành viên; 42 tình nguyện viên tham gia công tác tầm soát cộng đồng và đội phản ứng của xã; 14 thành viên tham gia Tổ hội viên nông dân hỗ trợ người dân xay lúa, mua thuốc bảo vệ thực vật... Đồng thời cung cấp số điện thoại đường dây nóng của UBND xã, các Tổ giúp việc, Công an, Trạm Y tế... nhằm kịp thời nắm bắt thông tin phản ánh, các nhu cầu hỗ trợ cần thiết của người dân trong thời gian thực hiện cách ly xã hội phòng dịch.

Ông Châu Văn Tạo – Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã cho biết: “Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch với quyết tâm giữ vững các “vùng xanh” của xã. Thường xuyên xuống địa bàn các ấp nắm tình hình và chỉ đạo các Chốt kiểm soát dịch Covid-19 siết chặt quản lý người và phương tiện khi đi vào khu vực “vùng xanh”. Nhiều ngày qua, dù trên địa bàn không phát sinh ca nhiễm mới nhưng cả hệ thống chính trị xã Thường Phước 2 không chủ quan, lơ là. Chúng tôi yêu cầu các đơn vị, ngành xã, Ban Nhân dân các ấp và Chốt kiểm soát dịch Covid-19 luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, quản lý chặt địa bàn và yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, thông điệp 5K của ngành y tế...”.

Xã Thường Phước 2 cũng quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp người dân an tâm chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. UBND xã phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cung cấp 1.925kg thịt, 1.628kg cá, 276kg gà, vịt, 3.850 suất rau, củ, quả cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn trong xã, với kinh phí thực hiện ước tính gần 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đội “Shipper áo xanh” cung cấp, vận chuyển các nhu yếu phẩm thiết yếu cho 507 hộ gia đình trên địa bàn xã trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16...

Theo UBND xã Thường Phước 2, ngày 31/7, xã xuất hiện ca dương tính Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng. Đến ngày 2/9, toàn xã có 33 ca F0, trong đó 14 ca trong cộng đồng, còn lại phát hiện trong khu cách ly tập trung. Hiện nay đã điều trị khỏi bệnh 24 người, 9 bệnh nhân còn lại đang điều trị; có 86 F1 đã hoàn thành cách cách ly tập trung. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai công tác bảo vệ “vùng xanh”, từ ngày 4/8 – 2/9/2021, xã Thường Phước 2 không có thêm ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Duy trì kết quả đạt được, xã tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của huyện, tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần “ai ở đâu thỉ ở yên đó”. Tổ chức xét nghiệm tầm soát 20% đại diện hộ định kỳ 7 ngày/lần tại khu vực “vùng xanh” và 3 ngày/lần với các khu vực tiếp giáp “vùng xanh”. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, quản lý chặt người, phương tiện, không để người từ vùng dịch vào “vùng xanh”. Đồng thời phát huy vai trò các Tổ NDTQ trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19 hướng tới làm sạch địa bàn, giữ vững “vùng xanh” an toàn...

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn