Chuyển biến tích cực về bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày: 13/08/2016 06:16:16

ĐTO -  Công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức về BVMT trong nhân dân từng bước được nâng lên. Mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đã từng bước được hạn chế...

6 tháng đầu năm, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các ngành chức năng, các đoàn thể tổ chức 174 lượt tuyên truyền, tập huấn cho hơn 10.400 cán bộ, hội viên các cấp và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao kiến thức về BVMT, về biến đổi khí hậu, rủi ro về thiên tai, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên... Ngành chức năng tăng cường nắm thông tin khiếu nại, thắc mắc, phản ảnh của người dân về vấn đề môi trường và kịp thời giải quyết.

Nhằm quản lý chặt chẽ, BVMT, hạn chế thấp nhất ô nhiễm môi trường do sản xuất, kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra định kỳ, đột xuất để nhắc nhở, xử lý và khắc phục kịp thời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Trong 6 tháng đầu năm 2016, các ngành chức năng đã tổ chức kiểm tra 735 cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, phát hiện và xử lý vi phạm 42 trường hợp, phạt tiền trên 2,1 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh còn 2 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là: Làng nghề sản xuất bột, chăn nuôi heo xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc và Cụm lò gạch xã An Hiệp, huyện Châu Thành. UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP.Sa Đéc khẩn trương hoàn thành việc xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải cải thiện môi trường của Làng nghề sản xuất bột, chăn nuôi heo xã Tân Phú Đông, dự kiến đến năm 2017 hoàn thành đưa vào sử dụng. Còn Cụm lò gạch xã An Hiệp, tỉnh đã lập dự án, đã gửi các Bộ, ngành Trung ương xin hỗ trợ vốn thực hiện theo quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, BVMT vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Chẳng hạn, trên địa bàn tỉnh có 14 bãi rác tập trung, đa số là các bãi rác tạm, không nằm trong quy hoạch và chưa được đầu tư đúng theo qui trình kỹ thuật về chôn lấp rác hợp vệ sinh, hầu hết là bãi rác lộ thiên, chưa có hệ thống thu gom xử lý nước rỉ rác, khí thải và chống thấm; chỉ có 2 bãi rác được đầu tư các ô chôn lấp cơ bản đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của bãi chôn lấp hợp vệ sinh là bãi rác Đập Đá, huyện Cao Lãnh và bãi rác trên địa bàn TP.Sa Đéc, nhưng có lúc việc quản lý, vận hành vẫn chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Ngoài ra, đa phần các bãi rác gần khu dân cư, tình trạng ô nhiễm môi trường thường xuyên xảy ra (ô nhiễm nước ngầm, phát tán mùi hôi...). Đặc biệt, vào những thời điểm giao mùa từ mùa nắng sang mùa mưa thường xuất hiện ruồi, mùi hôi, nước rỉ rác làm ảnh hưởng đến người dân trong khu vực, nhất là các bãi rác nằm ven các tuyến lộ như: bãi rác xã Phú Hựu, huyện Châu Thành; bãi rác Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc và bãi rác xã Tân Phú, huyện Thanh Bình. Rồi ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp (vẫn còn một số nhà máy chế biến thủy sản xử lý nước thải chưa đạt quy chuẩn môi trường; một số nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm có sử dụng lò hơi công nghiệp công suất lớn nhưng không đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý khói thải hoặc sử dụng lò hơi công nghệ lạc hậu, quá cũ nên khi hoạt động đã phát tán khói bụi, mùi gây ô nhiễm môi trường;...); ô nhiễm môi trường tại các khu vực công cộng, dịch vụ công ích; chất thải nguy hại phát sinh từ sản xuất nông nghiệp, ngành y tế, tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình, cá nhân chưa được thống kê đầy đủ và thu gom, xử lý triệt để đúng theo quy định; ô nhiễm môi trường trong nuôi trồng thủy sản;...

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn