Có thêm một trạm dừng chân nghĩa tình

Cập nhật ngày: 01/02/2019 00:15:37

ĐTO - Mô hình Trạm dừng chân nghĩa tình do Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hồng, Công an huyện và UBND 3 xã (An Phước, Tân Phước, Tân Công Chí) phối hợp tổ chức thực hiện đã chính thức hoạt động vào ngày 31/1 (nhằm 26/12 âm lịch).


Người đi đường được tặng nước đóng chai và khăn lạnh tại Trạm dừng chân nghĩa tình ở huyện Tân Hồng

Trạm dừng chân nghĩa tình này đặt trước đường vào Khu di tích Tượng đài chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung (đối diện cầu Giồng Găng), trên đường ĐT 842, xã An Phước.

Theo kế hoạch, trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Trạm dừng chân hoạt động từ ngày 31/1 - 3/2/2019 (nhằm 26 - 29 tháng Chạp). Sau Tết, Trạm dừng chân sẽ hoạt động từ ngày 8-10/2/2019 (nhằm mùng 4 - 6 tháng Giêng).

Ghé Trạm dừng chân, người đi đường, nhất là những lao động đang làm việc ở TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Bình Dương, Đồng Nai... về quê ăn Tết được tặng nước đóng chai, khăn lạnh miễn phí; hướng dẫn, giới thiệu các điểm ăn uống hợp vệ sinh, giá cả hợp lý; hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật và khắc phục thiết bị xe gắn máy nếu gặp sự cố... Tất cả chi phí hoạt động đều do những tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện Tân Hồng đóng góp.

Mô hình Trạm dừng chân nghĩa tình ở huyện Tân Hồng nhằm tạo điều kiện cho người đi đường, cũng như những lao động trên đường về quê ăn Tết có nơi nghỉ ngơi, lấy lại sức để điều khiển phương tiện an toàn. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương, giúp nhiều người biết đến Khu di tích Tượng đài chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung.

Được biết, từ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, Công an TX.Hồng Ngự, Thị đoàn cùng UBND xã An Bình B đã phối hợp thực hiện mô hình Trạm dừng chân nghĩa tình và duy trì hoạt động vào các kỳ nghỉ lễ. Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, tiếp tục có một Trạm dừng chân nghĩa tình đặt trên đường ĐT 842, đoạn thuộc ấp 2, xã An Bình B, TX.Hồng Ngự.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn