Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

Cập nhật ngày: 19/09/2012 07:46:31

Bằng nghị lực, quyết tâm và sự cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, ông Nguyễn Việt Tiến (Sinh năm 1957), cựu chiến binh ngụ ấp 3, xã Láng Biển, huyện Tháp Mười đã thực hiện mô hình kinh tế hộ đạt hiệu quả cao, với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Việt Tiến kể, ông đi bộ đội năm 1981, sau khi xuất ngũ năm 1984, vợ chồng ông được cha mẹ cho ra riêng với 0,57ha đất. Với bản tính cần cù, vợ chồng ông nhận khoán với nông trường quốc doanh Láng Biển thêm 22 công đất. Để có vốn canh tác 27,7 công đất, ông phải vay mượn của anh em, họ hàng. Nhưng nhờ siêng năng, chịu khó và tiết kiệm, hàng năm vợ chồng ông đều tích lũy được một ít vốn.

Cùng thời điểm nhiều người muốn chuyển hướng làm ăn nên kêu bán đất, vợ chồng dùng số vốn tích lũy được và vay ngân hàng thêm mua được 31 công đất. Vậy là số đất canh tác đã trên 58 công. Sau 3 năm làm ăn, dành dụm, vợ chông ông trả hết nợ và lại tiếp tục mua thêm 25 công đất nữa. Đến năm 1994, khi xã Láng Biển được thành lập, số đất ông mướn của nông trường được các chủ đất bán lại, ông tiếp tục mua và nâng tổng số diện tích canh tác lên trên 10ha.

“Cái duyên với nghề nông” - như ông Tiến nói, đã giúp ông cất được nhà kiên cố, cuộc sống gia đình ông sung túc hơn.

Trước xu thế cơ giới hóa nông nghiệp và nhằm nâng hiệu quả trong sản xuất, ông quyết định đầu tư vào lĩnh vực máy gặt đập liên hợp. Được Hội Cựu chiến binh và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ mua máy gặt đập liên hợp trị giá trên 180 triệu đồng, ông sắm thêm phà và máy dầu. Qua một năm vận hành, thấy hiệu quả, sau khi trả nợ ngân hàng ông quyết định mua thêm một máy gặt đập liên hợp nữa vào 2008. Nguồn thu từ việc canh tác 10ha đất và 2 máy gặt đập liên hợp cho ông thu nhập hàng trăm triệu đồng năm.

Thấy việc làm ăn hiệu quả cộng với yêu cầu ngày càng cao của người dân, năm 2010 ông quyết định bán 2 máy gặt đập liên hợp cũ được 150 triệu đồng, thêm vào 750 triệu đồng mua 2 máy gặt đập liên hợp hiện đại hơn do Nhật sản xuất. Lợi nhuận từ hai nguồn thu: sản xuất lúa và dịch vụ máy gặt đập liên hợp, năm 2011 gia đình ông thu nhập trên 500 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 18 lao động ở địa phương với thu nhập bình quân 150.000 đồng trở lên/ngày.

Ông cho biết sẽ tiếp tục tiếp thu khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất để mang lại hiệu quả cao. Với gia đình ông Nguyễn Việt Tiến, cần cù chịu khó, mạnh dạn đầu tư sản xuất chính là chìa khóa của thành công.

T.Sơn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn