Đại úy Nguyễn Văn Tú - Chiến sĩ công an giàu nhiệt huyết

Cập nhật ngày: 25/05/2020 15:24:06

Là một chiến sĩ Công an nhân dân, với quyết tâm đẩy lùi tệ nạn xã hội, Đại úy Nguyễn Văn Tú - Trưởng Công an thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự khởi xướng phong trào chung tay đóng góp kinh phí lắp đặt camera an ninh trên địa bàn thị trấn và được phần lớn các hộ dân trên địa bàn đồng lòng đóng góp kinh phí từ 50 ngàn - 5 triệu đồng/hộ để thực hiện mô hình. Tổng kinh phí vận động được khoảng 140 triệu đồng, địa phương đã tiến hành lắp đặt 32 camera an ninh tại các điểm nóng về an ninh trật tự, an toàn giao thông... Nhờ vậy, trong suốt thời gian qua, các vụ việc về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội được ngành chức năng địa phương nắm, giải quyết kịp thời. Đặc biệt, tình trạng buôn lậu chạy xe với tốc độ cao di chuyển trên địa bàn giảm rõ rệt.


Đại úy Nguyễn Văn Tú

 Đại úy Nguyễn Văn Tú cho biết: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tôi nghĩ mình phải làm những việc thiết thực để phục vụ nhân dân. Thời gian qua, việc gắn thiết bị camera an ninh giúp phát hiện kịp thời, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật nên bà con rất an tâm”.

Từ hiệu quả thiết thực mang lại, mô hình camera an ninh tiếp tục lan tỏa đến nhà dân, các xã khác. Hiện có 182 hộ gia đình tự trang bị camera an ninh phòng, chống tội phạm. Anh Đặng Bé Tí ngụ thị trấn Thường Thới Tiền cho biết: “Anh Nguyễn Văn Tú là người rất nhiệt tình, gần gũi với bà con. Từ khi lắp camera trên tuyến đường ĐT841, tình hình tội phạm giảm rõ rệt. Gia đình tôi cũng đầu tư gắn riêng thiết bị camera tại nhà”.

Những năm qua, thị trấn Thường Thới Tiền còn là điểm sáng về việc thực hiện các mô hình như: xe mô tô khách phòng, chống tội phạm, đoạn đường an toàn giao thông, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Đại úy Nguyễn Văn Tú đã vinh dự nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen với thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Trong năm 2019, Đại úy Nguyễn Văn Tú nhận được Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hồng Ngự chia sẻ: “Đồng chí Nguyễn Văn Tú là một trong những cá nhân tiêu biểu của địa phương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Những tấm gương như đồng chí Tú sẽ góp phần lan tỏa tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện”.

MINH THI

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn