Đảm bảo trật tự cho khu vực bờ kè thị xã Hồng Ngự

Cập nhật ngày: 24/08/2012 06:01:06

Toàn tuyến kè chống xói lở sông Tiền, thị xã Hồng Ngự được xem là điểm nhấn tạo vẻ mỹ quan thị xã. Khi đưa vào hoạt động, bờ kè được bố trí 500 ghế đá. Tuy nhiên, do kém ý thức, một số thanh niên địa phương thường xuyên tụ tập ở các khu vực dọc theo tuyến kè vào đêm khuya, nhậu nhẹt đập phá ghế. Theo Ban quản lý Công trình công cộng thị xã Hồng Ngự, từ khi bờ kè được đưa vào sử dụng (năm 2011) đến nay có khoảng 100 ghế đá bị đập phá hư hỏng, một số khác bị xô lệch gãy đổ, không thể sử dụng được. Cao điểm của tình trạng này diễn ra trong tháng 2/2012 (có đêm đối tượng đập phá hơn 10 chiếc ghế). Tình trạng trên gây bức xúc cho người dân và chính quyền địa phương. Để ngăn chặn tình trạng này, UBND thị xã, UBND các phường đã triển khai nhiều giải pháp để bảo vệ khu vực trên. Công an thị xã thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát, giải tán những thanh niên tụ tập uống rượu đêm khuya; UBND phường An Thạnh, phường An Lộc vận động người dân địa phương sống ở khu vực bờ kè nắm bắt thông tin và thông báo với cơ quan chức năng khi phát hiện những thanh niên có hành vi gây rối. Ban quản lý Công trình công cộng thị xã Hồng Ngự phối hợp cùng địa phương thành lập Tổ quản lý bờ kè. Anh Lê Thành Tâm - Giám đốc Ban quản lý Công trình công cộng thị xã Hồng Ngự cho biết: “Để bảo vệ khu vực bờ kè, tổ quản lý cùng với 2 phường kiểm tra thường xuyên, vận động các hội đoàn thể, người dân sống gần khu vực này đẩy đuổi những thanh niên có hành vi gây hư hỏng ghế đá, cây xanh. Từ khi thành lập tổ đến nay, tình hình có giảm, mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn xuất hiện tình trạng ghế đá bị người ngồi kéo lê gây hư hỏng...”. Theo một số người dân sống tại khu vực bờ kè, từ khi có tổ quản lý, địa phương tuần tra thường xuyên, tình trạng thanh niên tụ tập đập phá giảm đáng kể so với trước. Sau thời gian tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia giữ gìn bảo vệ công trình, đến nay tình trạng đập phá đã giảm đáng kể, khu vực bờ kè được quản lý chặt chẽ, nhiều cây xanh được trồng mới. Khu vực này đã trở thành nơi sinh hoạt, thư giãn của người dân thị xã Hồng Ngự.

C.P

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn