Đẩy mạnh công tác phòng ngừa nạn mua bán phụ nữ, trẻ em

Cập nhật ngày: 10/08/2012 08:17:05

Chị Trần Thị Trúc Giang - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPH) xã Phú Ninh cho biết, năm 2000, trên địa bàn xảy ra một trường hợp mua bán phụ nữ. Mặc dù những năm gần đây, xã chưa xảy ra trường hợp phụ nữ và trẻ em bị kẻ xấu dụ dỗ bán ra nước ngoài, song để chủ động phòng ngừa, Hội LHPH xã và các ngành liên quan trên địa bàn đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa nạn mua bán phụ nữ, trẻ em.


Tuyên truyền phòng ngừa nạn mua bán phụ nữ, trẻ em

Nhằm giúp trẻ em và phụ nữ trên địa bàn xã nâng cao ý thức phòng ngừa, Hội LHPH xã Phú Ninh xem nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống nạn mua bán phụ nữ, trẻ em đến người dân trong xã là nhiệm vụ trọng tâm. Hàng quý, các Câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình hay Tổ phụ nữ với pháp luật tại các ấp đều tổ chức sinh hoạt tuyên truyền lồng ghép công tác phòng ngừa nạn mua bán phụ nữ, trẻ em đến các tổ viên, hội viên, các đối tượng là nam, trẻ em, người cao tuổi trên địa bàn.

Theo chị Trần Thị Trúc Giang, thời gian qua, công tác tuyên truyền đến người dân còn gặp không ít khó khăn do mọi người thường xuyên đi làm, ít có thời gian ở nhà, tài liệu tuyên truyền có nhưng rất ít. Để việc tuyên truyền công tác phòng ngừa nạn mua bán phụ nữ, trẻ em đạt hiệu quả, các chi, tổ, Hội Phụ nữ thường chọn thời gian tuyên truyền vào những lúc người dân rảnh rỗi như buổi trưa hoặc chiều tối, đồng thời để tuyên truyền sinh động, Hội LHPH xã còn tận dụng những thông tin trên các bài báo, hình ảnh do cán bộ hội sưu tầm hoặc tự vẽ để tuyên truyền. Ngoài ra, tại các ấp trên địa bàn xã, UBND xã còn đặt tủ sách báo trong nhà người dân (những khu vực đông dân cư) tuyên truyền các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Ngoài công tác tuyên truyền, thời gian qua, công tác giám sát cũng được địa phương chú trọng. Từ năm 2010 đến nay, xã đã thành lập Ban Bảo vệ trẻ em tại cộng động xã Phú Ninh và ở các ấp. Mỗi ban đều có cộng tác viên người lớn và cộng tác viên trẻ em. Nhiệm vụ của các cộng tác viên là truyền thông, giám sát, theo dõi những trường hợp trẻ có nguy cơ bị mua bán, xâm hại cao báo về cho trưởng ban. Nhờ đó mà địa phương kịp thời nắm được thông tin nhiều trường hợp ba mẹ của các trẻ đi làm ăn xa, để các em ở nhà một mình. Qua những thông tin đó, xã đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ các em về mặt vật chất cũng như tinh thần, giúp các em tránh khỏi nguy cơ bị mua bán, xâm hại.

N.A

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn