Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông

Cập nhật ngày: 06/04/2023 20:17:05

ĐTO - Chiều ngày 6/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2/2023. Tham dự tại điểm cầu Đồng Tháp, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện cùng đại diện các sở, ngành liên quan.


Đại biểu tham dự điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông quốc gia, quý 1 năm 2023, toàn quốc xảy ra hơn 2.300 vụ tai nạn giao thông (TNGT), so với cùng kỳ năm 2022, giảm 428 vụ, giảm 258 người chết và giảm 148 người bị thương. Tình hình TTATGT trong những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão cơ bản được đảm bảo, số vụ và số người chết do TNGT đều giảm so với cùng kỳ.

Tại Đồng Tháp, công tác đảm bảo TTATGT được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, lực lượng chức năng đã triển khai xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tải trọng xe; triển khai các phương án bảo đảm TTATGT và chống ùn tắc giao thông phù hợp tại từng thời điểm; kết hợp tuyên truyền pháp luật về TTATGT nhằm nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông.

Trong quý 1, có 17 vụ TNGT nghiêm trọng, so sánh với cùng kỳ năm trước giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương; đường thủy không xảy ra TNGT. Công an và thanh tra giao thông đã tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ trên 4.100 ca, ra quyết định xử phạt hơn 4.200 trường hợp, với tổng số tiền gần 12 tỷ đồng; nhắc nhở giáo dục chủ phương tiện vi phạm gần 6.000 trường hợp và giáo dục trên 1.300 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, tụ tập đêm khuya; xử lý vi phạm hành chính về vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện trên 700 trường hợp...

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để kiềm chế TNGT trong thời gian tới, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm dẫn đến mất TTATGT; đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm về mô hình hay, hiệu quả trong công tác đảm bảo TTATGT, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT và nâng cao ý thức người dân về văn hóa giao thông.

NGUYỄN LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn