Đội thanh niên tình nguyện ứng cứu nhanh tai nạn giao thông

Cập nhật ngày: 13/06/2016 10:49:50

ĐTO - Hoạt động chưa đầy năm, nhưng Đội thanh niên tình nguyện (TNTN) ứng cứu nhanh tai nạn giao thông (TNGT) xã Bình Thành, huyện Lấp Vò đã phát huy hiệu quả trong việc sơ cứu, ứng cứu nhanh các trường hợp TNGT, đưa các nạn nhân bị tai nạn đến bệnh viện kịp thời.

Đội TNTN ứng cứu nhanh TNGT xã Bình Thành hiện có 10 thành viên (y tế, công an, cán bộ Đoàn và TNTN địa phương). Trong đó, Bí thư Xã đoàn làm Đội trưởng, Phó Trưởng Công an xã làm Đội phó và lấy số điện thoại của Công an xã làm đường dây nóng.

Các thành viên trong đội đều được tập huấn kiến thức, nghiệp vụ ứng cứu TNGT với các nội dung như: phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, cách nhận biết và xử lý các vết thương, cách vận chuyển nạn nhân an toàn;... và được trang bị cáng cứu thương, bộ dụng cụ y tế, thuốc men phục vụ nhu cầu sơ cấp cứu cơ bản.

Anh Hồ Trường Giang - Đội trưởng Đội TNTN ứng cứu nhanh TNGT cho biết: Mỗi thành viên trong đội đều có nhiệm vụ chuyên môn riêng nhưng mỗi khi có trường hợp TNGT được người dân gọi đến báo, các thành viên khẩn trương có mặt tại hiện trường để sơ, cấp cứu ban đầu và đưa người bị thương đi bệnh viện; đồng thời bảo vệ hiện trường, thu thập những thông tin có liên quan đến vụ việc để cung cấp cho lực lượng chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Từ khi thành lập (tháng 10/2015) đến nay, Đội đã hỗ trợ ứng cứu trên 20 trường hợp va quẹt, ngã xe. Đặc biệt, Đội đã phối hợp với lực lượng chức năng tham gia ứng cứu 4 vụ tai nạn nghiêm trọng gây chết người trên địa bàn xã, giúp ngành chức năng thực hiện nhanh và tốt công tác nghiệp vụ của mình để giải quyết các vụ việc.

Gắn bó với công tác tình nguyện giúp đỡ người bị TNGT gần 1 năm qua, bạn Lê Nguyễn Huỳnh Anh (thành viên Đội TNTN ứng cứu nhanh TNGT) nói: “Đưa người bị nạn đến bệnh viện và biết được họ bình an, tôi thấy rất vui. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy việc làm của đội mình thật ý nghĩa và tôi quyết tâm với công việc của đội hơn”.

Anh Trần Hữu Tính - thành viên của Đội cũng chia sẻ: “Sau mỗi vụ tai nạn, thân nhân người gặp nạn thường gọi điện hoặc đến tận nơi bày tỏ lời cảm ơn. Có trường hợp còn nhã ý tặng quà, tiền bồi dưỡng nhưng chúng tôi kiên quyết không nhận. Chúng tôi làm công việc này xuất phát từ tình cảm, sự tự nguyện”.

Cô Nguyễn Thu Hồng, một người dân trên địa bàn xã cho biết: “Hoạt động của Đội rất thiết thực và ý nghĩa. Từ ngày có Đội TNTN ứng cứu nhanh TNGT của xã, nhiều trường hợp bị thương khi va quẹt xe đã được ứng cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Nhờ đó, họ đã qua khỏi cơn nguy kịch”.

Đội TNTN ứng cứu nhanh TNGT là mô hình hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc. Mô hình không chỉ giúp người bị nạn giảm thiểu rủi ro tổn hại đến tính mạng của mình khi không may bị TNGT, mà còn thể hiện tính tương trợ trong cộng đồng - một hành động đẹp cần phát huy.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn