Đối thoại nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cập nhật ngày: 08/12/2014 13:29:07

Nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020, BHXH tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền đến cơ sở, trong đó có đối thoại với nhân dân về chính sách BHXH, BHYT.

Năm 2014, BHXH tỉnh tổ chức được 24 điểm đối thoại trực tiếp với nhân dân tại 12 huyện, thị xã, thành phố. Ông Nguyễn Minh Hiếu - Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến thắc mắc của người dân về việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT tại địa phương, để qua đó BHXH tỉnh có biện pháp khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT”.

Được sự hỗ trợ tích cực của UBND cấp huyện và các xã, phường, thị trấn, BHXH tỉnh đã cơ bản hoàn thành được mục tiêu đối thoại với người dân. Hơn 200 lượt câu hỏi liên quan đến các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đã được nêu tại các điểm đối thoại. Nội dung câu hỏi tập trung vào các nhóm vấn đề về giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT; về cấp thẻ BHYT, sổ BHXH và các kiến nghị về phối hợp thực hiện cơ chế, chính sách. Là một trong những điểm đăng cai tổ chức đối thoại đầu tiên, UBND Phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự đã mời gần 80 người dân tham dự. Ông Nguyễn Văn Bàu - Phó Chủ tịch UBND phường An Thạnh cho biết: “Trước đây, chỉ nghe tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT qua báo, đài và các đoàn thể, có nhiều vấn đề bà con thắc mắc nhưng chưa được giải đáp thỏa đáng, nên tại cuộc đối thoại, được trực tiếp đặt câu hỏi và được các diễn giả trả lời cụ thể, bà con rất hài lòng. Theo tôi, để việc thực hiện chính sách BHYT cho hộ cận nghèo được tốt hơn, BHXH tỉnh cần phối hợp với ngành lao động, thương binh và xã hội rà soát cấp sổ cận nghèo ngay từ đầu năm để địa phương triển khai vận động, cấp thẻ BHYT cận nghèo cho người dân kịp thời”.

Dự 2 điểm đối thoại tại thị trấn Lấp Vò và xã Tân Mỹ, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò nói: “BHXH, BHYT là chính sách an sinh xã hội rất quan trọng, cần phải được tuyên truyền, giải thích rõ ràng thì người dân mới hiểu và tích cực tham gia, Bí thư Huyện ủy Cao Lãnh Huỳnh Thị Hoài Thu đã chỉ đạo UBND huyện chủ trì tổ chức buổi đối thoại trực tiếp tại thị trấn Mỹ Thọ và  truyền thanh trực tiếp đến 18 xã, thị trấn trong toàn huyện. Ông Lâm Văn Thanh, Giám đốc BHXH huyện Cao Lãnh nhận xét: “Điều quan trọng là qua các cuộc đối thoại, những vướng mắc về chính sách BHXH, BHYT đã phần nào được tháo gỡ, cộng với những thông tin mới về Luật BHYT sửa đổi, bổ sung giúp cho BHXH huyện rất nhiều trong công tác vận động người dân tham gia BHYT”.

Việc đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền để đáp ứng kịp thời nhu cầu tìm hiểu chính sách của người dân, qua đó đẩy mạnh việc khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT của BHXH tỉnh bước đầu đã có tác động tích cực, nhiều người nắm được mục đích, ý nghĩa của chính sách BHYT và tự giác đăng ký tham gia. Tính đến tháng 11/2014, toàn tỉnh có 957.766  người tham BHYT, tăng 46.869 người so với cùng kỳ năm 2013, chiếm 57% dân số.

V.H

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn