Đồng Tháp quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh

Cập nhật ngày: 28/07/2021 10:40:29

ĐTO - Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch, coi chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu ở thời bình, cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) lực lượng vũ trang Đồng Tháp đang ngày đêm bám chốt, góp sức ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.


Công an, Quân sự, Biên phòng tuần tra đường biên giới

Quản lý chặt từ biên giới

Đường biên giới Đồng Tháp tiếp giáp với tỉnh Prây Veng - Vương quốc Campuchia có địa hình bằng phẳng, chủ yếu là đồng ruộng, nhiều đường mòn, lối mở qua lại. Dịch bệnh bùng phát, việc làm ăn gặp khó khăn, công dân Việt Nam, bà con Việt kiều ở Campuchia về nước tránh dịch ngày một gia tăng. Lợi dụng vào đây, các đối tượng buôn lậu tìm cách vận chuyển hàng hóa vào Việt Nam, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, đặt ra cho lãnh đạo địa phương và lực lượng bảo vệ biên giới những khó khăn.

Trung tá Trần Duy Ê - Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự cho biết: “Việc ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Thường thì họ lợi dụng trời mưa, đêm tối để vượt biên. Anh em tuần tra, mật phục vất vả lắm mới phát hiện được”.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 góp sức cùng địa phương xây dựng lá chắn vững chắc nơi tuyến đầu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Tháp điều động hơn 130 CB, CS thuộc lực lượng bộ đội thường trực, dân quân lên biên giới tham gia phòng, chống dịch và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đại tá Phạm Văn Kha - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Khi có quyết định tăng cường lực lượng, Bộ CHQS tỉnh quán triệt cho CB, CS nắm vững văn bản của trên về quy định công tác tham gia phòng, chống dịch, làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới và phân công cán bộ trực tiếp chỉ huy”.

Lực lượng Quân sự phối hợp cùng Công an, Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ ở 44 chốt, tổ cố định, lưu động kiểm soát biên giới, chốt chặn các đường mòn, lối mở ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19. Những cán bộ Quân sự tăng cường lên trạm, chốt, được anh em Bộ đội Biên phòng giới thiệu về tình hình biên giới, địa bàn, các phương thức, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, việc xử lý những tình huống trong quá trình tuần tra. Thượng úy Bùi Ngọc Thưởng - Trưởng chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 2, huyện Hồng Ngự nói: “Trong tuần tra, canh gác, tôi lưu ý anh em những địa điểm dễ quan sát, nơi mà các đối tượng hay ẩn nấp, hoặc lợi dụng sơ hở của ta để nhập cảnh trái phép”.

Xác định cuộc chiến chống dịch lâu dài, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đầu tư xây dựng các chốt gác vững chắc, trang bị những vật dụng thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Trung úy Nguyễn Thanh Phong chia sẻ: “Nơi ăn ở sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo cho bộ đội ngủ nghỉ sau những giờ thực hiện nhiệm vụ. Anh em ở chốt luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài nhiệm vụ thường xuyên và trung tâm là tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, chúng tôi còn tuyên truyền, vận động Nhân dân làm tốt công tác phòng, chống Covid-19, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ”.

Trong công tác phòng, chống dịch, người dân vùng biên giới Đồng Tháp không đứng ngoài cuộc, bà con chấp hành nghiêm khuyến cáo của chính quyền địa phương, hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ. Ông Nguyễn Văn Xị ngụ ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng cho hay: “Được mấy chú bộ đội tuyên truyền, nhắc nhở, tôi luôn đề cao tinh thần cảnh giác. Biết trường hợp nào vượt biên trái phép, hoặc những tình huống xấu là tôi điện báo ngay với anh em trực chốt. Tôi thấy mọi người sống vì mình nên mình phải vì mọi người”.

Ngăn chặn dịch lây lan trong nội địa

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 30 thuộc địa bàn ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) tiếp giáp với huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang), mỗi ngày có 6 - 8 dân quân thực hiện nhiệm vụ tham gia kiểm soát, đo thân nhiệt và giúp người dân khai báo y tế. Phương tiện, người tham gia giao thông qua lại với số lượng lớn, dân quân và lực lượng chức năng trực xuyên suốt 24/24. Dân quân Lê Văn Nghĩa cho biết: “Trực ở đây trong điều kiện nguy hiểm do dịch bệnh và xe cộ nhiều, nhưng anh em chúng tôi luôn cố gắng vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Trung tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Cao Lãnh cho biết: “Lãnh đạo địa phương rất quan tâm vấn đề này, thường cử cán bộ đến động viên, nhắc nhở lực lượng trực cẩn thận gìn giữ an toàn giao thông và  phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong suốt thời gian làm nhiệm vụ”.

Theo Đại tá Phạm Văn Kha - Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch lực lượng vũ trang tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh bảo đảm các chế độ cho lực lượng làm nhiệm vụ theo Nghị quyết 16 của Chính phủ. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ tiền ăn, tiền phụ cấp. Theo đó, đối với bộ đội thường trực nhận được 257.000 đồng/người/ngày. Lực lượng dân quân nhận trợ cấp 423.000 đồng/người/ngày.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hiệp nói: “Việc làm này thật cần thiết, kịp thời, giúp lực lượng dân quân có điều kiện cho lo gia đình, an tâm công tác. Thời gian qua, anh em thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, kết hợp cùng với Công an tuần tra, tuyên truyền quần chúng Nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ”.

Giãn cách xã hội, nhưng tình đoàn kết quân dân thêm gần lại, kết dính như những hạt gạo dẻo thơm, giúp người chiến sĩ no lòng, thêm sức trên chặng đường chống dịch. Quân dân chung sức ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, làm lan tỏa nghĩa cử cao đẹp của công dân Đất Sen hồng, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

THANH LẠC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn