Gia đình vượt khó nuôi dạy con thành đạt

Cập nhật ngày: 20/03/2013 05:45:28

Nhiều người ở xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự nể phục và quí trọng vợ chồng ông Châu Văn Tác và bà Thái Ngọc Bích ở ấp 2, vì đó là gia đình nề nếp, giáo dục con cái hiếu thảo, học hành đến nơi đến chốn.


Gia đình ông Châu Văn Tác

Là con út trong gia đình nông dân, ông Châu Văn Tác hiểu hết nỗi vất vả cực nhọc đời nông dân dãi nắng dầm mưa. Vì vậy, khi lập gia đình, ông luôn tự nhủ dù cực nhọc đến đâu cũng phải động viên, chăm lo cho con cái học hành để con mình có một tương lai tốt đẹp. Những năm mới lập gia đình, vợ chồng ông được cha mẹ giao lại cho 1,5ha đất sản xuất, nhưng do kênh mương, thủy lợi còn khó khăn nên sản xuất lúa chỉ đủ ăn.

Để chăm lo cho các con, vợ chồng ông luôn động viên nhau phải phấn đấu lao động, sản xuất. Ngoài làm ruộng, vợ chồng ông còn chăn nuôi, mua bán nhỏ để tăng thêm thu nhập. Với bản tính cần cù, siêng năng, vợ chồng ông đã sang nhượng thêm được gần 1,5ha đất để sản xuất và đời sống được cải thiện chăm lo cho con cái học hành.

Kinh tế gia đình của ông Tác đang phát triển thuận lợi thì cơn lũ năm 2000 làm gần 3ha lúa đang đến độ thu hoạch của gia đình ông bị nhấn chìm hoàn toàn. Kinh tế của gia đình ông gần như kiệt quệ. Phải chăm lo cho cha mẹ già và cho 4 người con đang tuổi ăn, tuổi lớn trước tình cảnh đó, vợ chồng ông chỉ biết động viên nhau cố gắng. “Năm đó, gia đình sắp lâm vào cảnh đói. Cuộc sống cực khổ vô cùng. Tôi thì đi giăng câu, giăng lưới, còn vợ thì tìm cách mua bán nhỏ để kiếm thêm thu nhập. Bất kể việc gì, khó khăn mấy cũng quyết tâm”, ông Châu Văn Tác tâm sự. Sau lũ, gia đình ông bắt tay ngay vào sản xuất, dần dần kinh tế từng bước được phục hồi và phát triển.

Nét đáng quý ở gia đình ông Châu Văn Tác là việc giữ gìn nề nếp gia đình và cách giáo dục con cái. Vợ chồng ông luôn giữ trọn đạo làm con, phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ già chu đáo. Các con ông đều hiếu thảo, vâng lời dạy bảo của ông bà, cha mẹ, học hành giỏi giang. Đến nay, trong bốn người con của ông Châu Văn Tác có ba người học đại học và đã có việc làm ổn định, người còn lại đã tốt nghiệp cao đẳng, hiện đang chờ nhận việc.

Ngoài xây dựng gia đình hạnh phúc, cá nhân ông Châu Văn Tác còn tích cực tham gia vào các phong trào xã hội ở địa phương như: thành viên Ban Thanh tra nhân dân ấp, Hội người Cao tuổi, Tổ Hòa giải ấp, Phó Ban đại diện Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Thường Phước 1B...

Ông Châu Văn Tác cho biết: “Dù so với nhiều người mình không bằng nhưng vợ chồng tôi rất vui mừng và hạnh phúc, các con đều ngoan, hiền và thành tài. Tôi sẽ tích cực tham gia vận động con cháu và mọi người chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

PT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn