Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Giám sát công tác giảm nghèo và hỗ trợ về nhà ở cho người có công

Cập nhật ngày: 26/08/2016 06:29:28

ĐTO - Ngày 25/8/2016, Đoàn Giám sát của Quốc hội do bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV làm Trưởng đoàn đã đến huyện Tháp Mười để giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội khóa XIII về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công cách mạng, giai đoạn 2012-2015.


Bà Nguyễn Thúy Anh (giữa) - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội trong buổi làm việc với huyện Tháp Mười

Trong giai đoạn 2011-2015, huyện Tháp Mười thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ về vốn và nhà ở cho hộ nghèo có điều kiện vươn lên. Qua đó, đã có 2.553 hộ thoát nghèo, góp phần giảm hộ nghèo của huyện từ 11,97% năm 2010 xuống còn 3,66% vào cuối năm 2015. UBND huyện Tháp Mười cho biết, tuy đạt được nhiều kết quả nhưng công tác giảm nghèo của huyện vẫn chưa thật sự bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao; một số hộ nghèo đến nay có cuộc sống khá hơn nhưng vẫn không muốn thoát nghèo để tiếp tục được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước.

Về công tác hỗ trợ nhà ở cho người có công, qua rà soát, huyện Tháp Mười có 936 căn nhà của người có công với cách mạng cần phải sửa chữa và cất mới theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, trong năm 2013 huyện đã hỗ trợ cất mới và sửa chữa hoàn thành được 434 căn nhà, còn 352 căn nhà của người có công cách mạng bị xuống cấp cần phải sửa chữa và cất mới nhưng chưa được cấp kinh phí.

Giám sát tình hình thực chính sách giảm nghèo và hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng ở xã Mỹ Đông, Đoàn Giám sát của Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của địa phương khi tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 7,82% năm 2011 xuống còn 3% đầu năm 2015, đồng thời xã chỉ còn 14 căn nhà của người có công cần phải sửa chữa và xây mới.

Huyện Tháp Mười kiến nghị Đoàn Giám sát đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sớm ban hành hướng dẫn về quy trình điều tra rà soát hộ nghèo hằng năm và ban hành văn bản về xét hộ nghèo bổ sung để các địa phương có cơ sở thực hiện; quan tâm phân bổ vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ từ nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm để phát triển sản xuất, thu hút lao động; kiến nghị Chính Phủ sớm phân bổ kinh phí hỗ trợ chương trình nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Chính phủ giai đoạn 2.

Nhân dịp giám sát tại huyện Tháp Mười, Đoàn Giám sát của Quốc hội đã tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho 5 gia đình chính sách và 5 hộ nghèo ở xã Mỹ Đông.

Hôm nay (26/8/2016), Đoàn Giám sát sẽ tiếp tục chương trình giám sát công tác giảm nghèo và hỗ trợ nhà ở cho người có công tại TP.Cao Lãnh và làm việc với UBND tỉnh.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn