Hai trẻ mồ côi mong được cứu giúp

Cập nhật ngày: 04/09/2019 05:43:27

Hai đứa trẻ mồ côi ở ấp K11, xã Phú Hiệp (huyện Tam Nông) rất mong được cộng đồng cứu giúp. Bé lớn tên Phan Thị Bích Trâm (SN 2015) và bé trai Đinh Văn Mai Mắn (13 tháng tuổi). Khi mang bầu bé Mai Mắn được 7 tháng thì chị Đinh Thị Thúy sinh non bằng phương pháp phẫu thuật tại Bệnh viện Từ Vũ –TP.Hồ Chí Minh. Sau đó không lâu chị Thúy bị bệnh và qua đời. Chồng chị Thúy thì bỏ đi biệt xứ để lại con cho bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc...

Gia cảnh của bà Đinh Thị Hát (bà ngoại của 2 bé) rất khó khăn. Nhà không có đất sản xuất, mỗi ngày bà Hát phải đi làm mướn, giăng lưới bắt cá, mò cua, bắt ốc, hái rau... đem ra chợ bán để kiếm ít tiền mua gạo nuôi cháu. Do cao tuổi, sức khỏe giảm súc và thường hay mắc bệnh khi trái gió trở trời... nên cũng ít được ai thuê mướn. Những ngày không làm mướn được, bà cháu phải ăn đỡ rau cháo lây lất qua ngày. Bà con xóm giềng thương tình cũng đem ít tiền, gạo cho...

Trường hợp của 2 bé thật đáng thương tâm, rất mong các nhà hảo tâm, những tổ chức từ thiện-xã hội, các mạnh thường quân mở rộng lòng nhân ái cứu giúp 2 cháu có khoản tiền để lo cho cái ăn, cái mặc và lo cho cháu Bích Trâm được đi học trong năm học mới 2019 - 2020           

TRẦN TRỌNG TRUNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn