Hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Cập nhật ngày: 22/03/2022 13:33:49

ĐTO - Với sự quan tâm của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), UBND huyện Hồng Ngự, Ban Điều hành hệ thống bảo vệ trẻ em (TE) huyện Hồng Ngự phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị-xã hội tham mưu, ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, chăm sóc, giáo dục, giúp đỡ TE.


Học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hồng Ngự được nhận thiết bị học tập trực tuyến

Phòng LĐ-TB&XH huyện tham mưu UBND huyện các kế hoạch liên quan đến công tác TE trên địa bàn; phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng can thiệp, phòng, chống đuối nước TE cho cán bộ làm công tác TE cấp huyện, các xã, thị trấn và giáo viên tại các điểm trường học. Công tác tập huấn còn được triển khai đến các xã, thị trấn với 600 lượt người (thuộc đối tượng cha, mẹ, người đang trực tiếp nuôi dưỡng TE) tham dự, qua đó nâng cao kiến thức trong việc bảo vệ an toàn cho TE.

Đối với các trường hợp TE bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Phòng LĐ-TB&XH huyện đã kịp thời trao quà cho 150 TE thuộc nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quy định và 16 TE là các trường hợp mồ côi cha hoặc mẹ do dịch bệnh Covid-19. Đồng thời khảo sát, phát hiện 3 TE bị bệnh tim bẩm sinh và làm hồ sơ mổ tim cho các em. Phòng LĐ-TB&XH còn phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các ngành, tổ chức chính trị-xã hội các cấp thăm, tặng quà cho các trường hợp TE bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động dịch vụ kết nối can thiệp hỗ trợ khẩn cấp TE cũng được triển khai, thực hiện. Qua đó, tư vấn, kết nối can thiệt kịp thời đến 412 em được hỗ trợ kịp thời tại cộng đồng. Phòng LĐ-TB&XH đã tham mưu, đề xuất các nguồn hỗ trợ, trong đó có Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ TE tỉnh tiến hành làm hồ sơ, cấp hỗ trợ học bổng cho các em học sinh (HS) có hoàn cảnh khó khăn, tặng xe đạp cho HS vượt khó học giỏi...

Tham gia các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ TE trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phổ biến kế hoạch truyền thông về phòng ngừa TE bị đuối nước đến các đơn vị trường. Phối hợp mở hơn 30 lớp có hướng dẫn viên và dành cho 16.000 em HS các khối lớp tham gia. Tổ chức 102 cuộc tuyên truyền cho HS tại các trường THCS, Tiểu học và TE đang học các lớp mầm non, mẫu giáo. Các đơn vị trường tổ chức thi diễn tiểu phẩm dưới cờ và chương trình phát thanh măng non chủ đề “Không nghiện game online”, “Nói không với bạo lực học đường”... Chăm lo cho TE, HS có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, Phòng GD&ĐT huyện Hồng Ngự vận động từ các nguồn, phối hợp cùng các đơn vị trường tặng học bổng, sách giáo khoa, tập, viết, quần áo, xe đạp, góc học tập... ước trị giá hơn 1 tỷ đồng. Riêng chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã vận động, hỗ trợ hơn 1.708 thiết bị học trực tuyến cho HS, ước tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng Ngự vận động mạnh thường quân trao tặng hơn 2.700 phần quà cho TE nghèo, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền hơn 590 triệu đồng; trao 170 suất học bổng cho các em HS vượt khó học giỏi, tổng số tiền hơn 125 triệu đồng; tặng 4 phần quà cho TE mồ côi cả cha và mẹ. Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hàng tháng, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng Ngự phối hợp các Đồn biên phòng tặng 9 suất học bổng “Nâng bước em đến trường”. Các cấp Hội LHPN huyện vận động 9 chiếc điện thoại trao tặng cho HS lớp 9, lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 có thiết bị tham gia học trực tuyến, với số tiền hơn 27 triệu đồng.

Huyện đoàn Hồng Ngự cũng đã triển khai các hoạt động hỗ trợ học bổng lâu dài cho 12 HS; tặng hơn 300 suất học bổng thường kỳ, 50.000 quyển tập, cặp, 20 xe đạp, 20 chiếc điện thoại và các dụng cụ học tập với tổng số tiền hơn 220 triệu đồng. Các cơ sở Đoàn tại các xã, thị trấn đã phát động tổ chức chương trình “Cùng em về quê”, mô hình “Cổ vũ bóng đá góp triệu ly sữa cho em”... đã vận động hơn 1.000 lốc sữa, hơn 200 phần quà bánh tặng cho TE.

Trong năm 2022, Ban Điều hành hệ thống bảo vệ TE huyện Hồng Ngự tiếp tục tập trung các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ TE trong tình hình mới. Tập trung công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng từ huyện đến cơ sở. Phối hợp tổ chức truyền thông trực tiếp đến nhóm đối tượng, gia đình tại cộng đồng, bảo vệ an toàn cho TE không bị tai nạn do đuối nước, giao thông, bạo lực, xâm hại và giảm thiểu các trường hợp TE vi phạm pháp luật... Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các đơn vị thực hiện khám sàng lọc và đưa TE khuyết tật, mắc tim bẩm sinh đi phẫu thuật. Đồng thời tiếp tục vận động Quỹ bảo trợ TE cấp huyện hỗ trợ TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; kết nối TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với các chương trình hỗ trợ học bổng và xe đạp thông qua Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và bảo trợ TE tỉnh.

H.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn