Hiệu quả Khu dân cư “An toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”

Cập nhật ngày: 13/01/2024 05:59:10

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240113060047dt3-2.mp3

 

ĐTO - Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh, Công an tỉnh và Điện lực tỉnh Đồng Tháp phối hợp triển khai mô hình Khu dân cư “An toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH)”, tuyên truyền đảm bảo thực hiện công tác PCCC và CNCH trên địa bàn... Qua thời gian triển khai thực hiện, mô hình bước đầu tác động tích cực đến người dân và doanh nghiệp trong nâng cao ý thức tự giác, chấp hành tốt các quy định về an toàn PCCC.


Lực lượng chức năng Phường 11, TP Cao Lãnh thường xuyên kiểm tra việc thực hiện mô hình Tiếng kẻng an ninh trật tự kết hợp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn dân cư

Xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác PCCC và CNCH, Ủy ban MTTQVN phối hợp Công an, Điện lực và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, thông qua sinh hoạt của các chi, tổ hội, các mô hình, câu lạc bộ, Tổ Nhân dân tự quản (TNDTQ), Hội quán để tuyên truyền PCCC đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua tuyên truyền, đã nâng cao ý thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tự phòng ngừa; nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia công tác PCCC và CNCH khi có tình huống cháy xảy ra.

Thông qua các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày toàn dân PCCC”, “TNDTQ, Hội quán tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân”, Ủy ban MTTQVN, Công an, Điện lực các cấp đã phối hợp tổ chức tuyên truyền được 11.370 cuộc với hơn 617.900 lượt hộ tham gia.

Ông Nguyễn Thành Được - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Phường 11, TP Cao Lãnh, cho biết: “Trên địa bàn phường có 5 Khu dân cư “An toàn PCCC và CNCH” tại 5 khóm; 5 “Tổ liên gia PCCC” với 89 thành viên và bố trí 5 điểm chữa cháy công cộng với hơn 300 bình chữa cháy tại các khu dân cư. Qua đó, tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, chủ động PCCC và CNCH đến từng hộ dân. Bên cạnh đó, tổ chức treo bảng tiêu lệnh và nội quy PCCC ở đầu và cuối đường của khu dân cư để người dân dễ quan sát; trang bị kẻng báo động, cung cấp số điện thoại khi có sự cố cháy, nổ xảy ra thì thông báo nhanh”.


Ngành chuyên môn kiểm tra bình chữa cháy tại các hộ gia đình

Qua triển khai thực hiện mô hình Khu dân cư “An toàn phòng PCCC và CNCH”, các hộ dân ở địa bàn dân cư trang bị kẻng báo động khi có sự cố cháy, nổ xảy ra và ý thức tự trang bị bình chữa cháy mini tại hộ gia đình. Ông Nguyễn Thiện Lộc ngụ Khóm 4, Phường 11, TP Cao Lãnh đã tự trang bị 2 bình chữa cháy mini tại hộ gia đình để kịp thời chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Theo ông Lộc, bình chữa cháy mini là phương tiện chữa cháy rất cần thiết, giúp xử lý hiệu quả các vụ cháy, nổ không may xảy ra, khi có sự cố cháy, tránh thiệt hại đáng tiếc về người, tài sản.

Tại TP Cao Lãnh có 15/15 xã, phường thực hiện mô hình Khu dân cư “An toàn PCCC và CNCH” và các điểm “Chợ an toàn về PCCC và CNCH”. Theo ông Lê Tuấn Kiệt - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cao Lãnh, từ khi triển khai mô hình, người dân yên tâm, phấn khởi trước sự quan tâm của Nhà nước đến lợi ích của người dân. Ủy ban MTTQVN thành phố phối hợp Công an thành phố hướng dẫn Ủy ban MTTQVN xã, phường phối hợp Công an cùng cấp triển khai xây dựng Khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân” ở 15 xã, phường với 7.525 hộ tham gia thực hiện. Đồng thời duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình an ninh trật tự kết hợp PCCC và CNCH ở địa bàn dân cư như: mô hình “Camera đảm bảo an ninh trật tự”, mô hình “Tiếng kẻng an ninh - Vì bình yên cuộc sống”.

Với phương châm “Phòng ngừa là chính” và xác định rõ vai trò quan trọng, nòng cốt của người dân trong công tác PCCC, các cấp ủy, chính quyền, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Tháp Mười phối hợp với Công an cùng cấp tăng cường xây dựng, duy trì tốt hoạt động các mô hình, phong trào “Toàn dân PCCC” gắn với đảm bảo an ninh trật tự. Hiện nay, trên địa bàn huyện Tháp Mười xây dựng được 30 mô hình Khu dân cư “An toàn PCCC và CNCH”.

Ông Phạm Văn Bé Em - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Tháp Mười, chia sẻ: “Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động đến tất cả các hộ dân trong các TNDTQ trên địa bàn. Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho người dân bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt Hội quán, TNDTQ; tờ rơi, pano, áp phích; trên Đài truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh xã, nhóm Zalo. Đặc biệt, Công an các xã, thị trấn phối hợp Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm, các TNDTQ triển khai, tuyên truyền vận động xây dựng thành lập được 27 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” với 274 hộ tham gia, đồng thời vận động được 19.670 hộ đăng ký, tự trang bị bình chữa cháy mini”.


Công an tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình Khu dân cư “An toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”

Từ năm 2018 đến nay, Ủy ban MTTQVN, Công an, Điện lực tổ chức nhân rộng trong toàn tỉnh mô hình Khu dân cư “An toàn PCCC và CNCH” tại 146 điểm ở các địa phương với gần 11.700 hộ gia đình và 46.720 nhân khẩu đang sinh sống; đồng thời tiến hành lập gần 110 hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động về PCCC và CNCH đối với các mô hình này nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCC tại địa bàn quản lý. Qua đó, các địa phương đã vận động nhiều hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy mini được gần 11.700 bình với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng.

Nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào nên việc chủ động phát hiện, chữa cháy thành công phụ thuộc rất lớn vào lực lượng tại chỗ; trong đó chủ yếu là vai trò, sức mạnh của quần chúng Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả công tác PCCC.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn