Phóng sự ảnh

Hiệu quả từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Cập nhật ngày: 19/10/2020 16:20:57

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phối hợp tổ chức. Qua gần 3 năm thực hiện, tại Đồng Tháp, với sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN các tỉnh: Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng, Hội LHPN Quân khu 9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bạc Liêu, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Đồng Tháp và đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp cùng các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã tích cực ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại Đồng Tháp.


Hội Liên hiệp Phụ nữ 3 tỉnh: Đồng Tháp, Hậu Giang, Bạc Liêu ký kết tham gia chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020


Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp và huyện Tân Hồng thăm, tặng quà tại chốt chống dịch Covid-19 số 3, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà


Cục Chính trị Quân khu 9 và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên tại ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ, huyệnTân Hồng


Cục Chính trị và Hội Liên hiệp Phụ nữ Quân khu 9 tặng 30 xe đạp cho học sinh nghèo tại 3 huyện, thị biên giới


Tổ phụ nữ đan ghế dây nhựa tại ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội, TX.Hồng Ngự

Tính đến tháng 10/2020, chương trình đã nhận được sự hỗ trợ không hoàn lại gồm: 301 mái ấm tình thương cho hộ nghèo tại 3 huyện, thị biên giới, 142 suất học bổng Nguyễn Thị Định, 42 suất học bổng trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ 32 hộ là người già neo đơn trong mô hình Hũ gạo tình thương của BĐBP Đồng Tháp, tặng 7 tủ sách pháp luật và 8 bàn làm việc cho Hội LHPN 8 xã biên giới, hỗ trợ xây dựng 1 trạm cấp nước sạch, tặng 1 xe chuyển viện từ thiện, 80 xe đạp, xây dựng 3 cầu nông thôn, 10 máy lọc nước sinh hoạt gia đình, 200 thùng chứa rác, 605 phần quà, trồng 23.879 cây xanh, trên 2.500 tin nhắn... với tổng số tiền trên 15,6 tỷ đồng. Ngoài ra còn hỗ trợ giúp 386 cán bộ, hội viên phụ nữ 8 xã biên giới vay vốn phát triển kinh tế gia đình và khởi nghiệp với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Năm 2020, các đơn vị tiếp tục thực hiện những mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2018-2020.

Nguyễn Phú Quý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn