Hiệu quả từ Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng

Cập nhật ngày: 11/09/2015 10:55:34

Để những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương an tâm lao động sản xuất, sớm hòa nhập cộng đồng, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng (PTTHNCĐ). Hơn 1 năm thành lập, Quỹ đã giải ngân 2,9 tỷ đồng cho 132 đối tượng chấp hành xong án tù trên địa bàn vay vốn chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.


Chú L.V.H. trồng dưa leo từ nguồn vốn vay Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thương - Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an Đồng Tháp, Giám đốc Quỹ PTTHNCĐ, Quỹ được thành lập 7/7/2014 với số vốn ban đầu 3 tỷ đồng được trích từ ngân sách địa phương. Quỹ dùng để hỗ trợ cho các đối tượng đã chấp hành xong án tù và trở về cộng đồng còn trong thời gian thử thách (chưa xóa án tích) nhưng có biểu hiện tiến bộ, chí thú làm ăn, được địa phương xác nhận. Theo đó, mỗi đối tượng được vay từ 15 - 30 triệu đồng, tùy vào nhu cầu và điều kiện thực tế của từng gia đình. Qua 1 năm vay vốn, hầu hết các đối tượng được vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, phục vụ tốt cho việc sản xuất, ổn định cuộc sống ở địa phương.

Chú L.V.H.(48 tuổi) ngụ ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò, là một trong những tấm gương vượt qua mặc cảm, tự ti, chí thú làm ăn kể về nguyên nhân phạm tội của mình: “Trong một lần cãi cọ chuyện đất đai, do tánh nóng, không kiềm chế được mình, tôi đã đánh gây thương tích cho người hàng xóm. Tôi bị bắt và thụ án 2 năm tù. Nhờ tích cực cải tạo, tôi được xét giảm án trước 9 tháng”. Khi về địa phương, nhận thấy chú H. đã nhận thức được hậu quả phạm tội của mình, đồng thời cũng chí thú làm ăn, địa phương đã hỗ trợ cho chú vay vốn Quỹ PTTHNCĐ 25 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Lấy số tiền trên cộng thêm vốn tích lũy của gia đình, chú H. thuê 10 công đất để trồng dưa leo. Nhờ cần cù, gần một năm canh tác, chú thu hoạch 2 vụ dưa, trừ chi phí, 10 công dưa chú lời gần 100 triệu đồng/vụ. Hiện chú H. là một người trồng rẫy ăn nên làm ra của ấp Hưng Hòa.

Tích cực cải tạo, chấp hành xong 13/15 tháng tù với tội cướp tài sản, anh D.H.D. ngụ ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông cũng được Quỹ PTTHNCĐ hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Với số tiền vay 15 triệu đồng, anh D. sửa sang lại sạp bán quần áo cho vợ bán và mua thêm hàng để anh chạy chợ, tăng thu nhập cho gia đình. Anh D. chia sẻ: “Trước đây, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ chồng tôi mang theo đứa con mới 1 tuổi đi Bình Dương làm công nhân. Trong lúc con bệnh không tiền, túng quẫn, thiếu suy nghĩ nên tôi đã đi cướp tài sản, sau đó bị tòa tuyên 15 tháng tù giam. Nhờ tích cực cải tạo nên tôi được xét giảm án trước 2 tháng. Cũng nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, giờ kinh tế gia đình tôi đã khá hơn trước rất nhiều”.

Có thể thấy, Quỹ PTTHNCĐ là động lực rất lớn để những người hoàn lương an tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Theo Đại tá Nguyễn Văn Thương, cuối tháng 8 vừa qua, Quỹ đã được tỉnh cho bổ sung thêm 7 tỷ đồng. Hiện tại, Ban lãnh đạo Quỹ đang yêu cầu các địa phương tổ chức xét chọn đối tương để giải ngân đợt 3 với số tiền 4 tỷ đồng trong tháng 9 này. Theo đó, trung bình mỗi huyện, thị xã, thành phố sẽ có 10 - 15 đối tượng được hỗ trợ vay vốn.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn