Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo ổn định đời sống

Cập nhật ngày: 10/11/2020 06:22:05

ĐTO - Những năm qua, UBND xã Mỹ An (huyện Tháp Mười) và Ban Giảm nghèo (BGN) xã đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động hộ nghèo (HN), hộ cận nghèo (HCN) thực hiện các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, góp phần kéo giảm tỷ lệ HN, HCN của địa phương theo từng năm.


Ban Giảm nghèo xã phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, Trường Trung cấp nghề Tháp Mười mở các lớp dạy nghề cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Theo ông Phạm Thanh Sang – Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An, Trưởng BGN xã, để thực hiện công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, UBND xã thành lập BGN, phân công các thành viên theo từng nhóm phụ trách các ấp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên BGN phối hợp với Ban Nhân dân ấp đến nhà tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của HN, HCN. Từ đó, BGN xã tiến hành họp để phân tích và đưa ra giải pháp hỗ trợ cụ thể cho từng HN, HCN như: hỗ trợ vốn vay, dạy nghề kết hợp giới thiệu việc làm, hỗ trợ nhà ở, cấp thẻ bảo hiểm y tế...

Năm 2016, gia đình ông Nguyễn Văn Đền (ngụ ấp Mỹ Thị B, xã Mỹ An) rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần do vay mượn tiền chạy chữa bệnh bại não cho đứa con trai lớn. Cùng năm, ông Đền được UBND xã cấp cho sổ hộ nghèo. Nhằm tạo điều kiện để gia đình ông Đền ổn định cuộc sống, BGN xã Mỹ An xem xét, hỗ trợ cho ông vay vốn tín dụng 20 triệu đồng từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững để ông mở tiệm buôn bán nhỏ. Đồng thời giới thiệu cho ông Đền làm bảo vệ Công ty TNHH Tỷ Thạc (thị trấn Mỹ An) với số tiền lương 5 triệu đồng/tháng. Đến năm 2019, con trai út của ông Đền cũng được chính quyền địa phương giới thiệu đi làm công nhân ở Bình Dương với số tiền lương 8 triệu đồng/tháng. “Nhờ tiền lương của 2 cha con, cộng thêm thu nhập từ việc buôn bán hàng tháng, kinh tế gia đình tôi dần ổn định, đời sống có phần được nâng lên. Đến đầu năm 2020, tôi trả hết nợ tiền vay ngân hàng và tích lũy được số vốn nhỏ. Gia đình tôi cũng chủ động đăng ký thoát nghèo bền vững vào năm 2021” – ông Nguyễn Văn Đền chia sẻ.

Theo BGN xã Mỹ An, hỗ trợ, giúp đỡ HN, HCN ổn định đời sống, từ năm 2017 đến tháng 10/2020, toàn xã đã xem xét cho 51 HN và 68 HCN vay vốn tín dụng với số tiền hơn 2,37 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình Quốc gia giảm nghèo bền vững. Ngoài hỗ trợ vốn vay, BGN xã còn phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện và Trường Trung cấp nghề Tháp Mười mở 9 lớp đào tạo nghề cho 170 người lao động, HN, HCN địa phương; giới thiệu cho 1.235 lao động, trong đó có HN, HCN đi làm việc trong và ngoài tỉnh, thu nhập bình quân từ 5 - 12 triệu đồng/tháng; vận động nguồn kinh phí từ các mạnh thường quân để cất mới và sửa chữa được 52 căn nhà tình thương cho HN, HCN với kinh phí hơn 3,7 tỷ đồng; vận động 28 lao động thuộc HN, HCN tham gia Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia; hỗ trợ 778 suất học bổng với số tiền 245 triệu đồng cho học sinh con HN, HCN... Nhờ các chính sách hỗ trợ của BGN xã, cùng sự nỗ lực phấn đấu của bản thân và gia đình, nhiều HN, HCN cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nếu như đầu năm 2017, xã Mỹ An có 137 HN (chiếm 7,5%), 187 HCN (chiếm 9,93%) thì đến tháng 10/2020, xã chỉ còn 48 HN (chiếm 2,51%) và 152 HCN (chiếm 7,95%).

Ông Phạm Thanh Sang – Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ An, Trưởng BGN xã cho biết: “Thời gian tới, BGN xã Mỹ An sẽ tiếp tục duy trì các giải pháp mang lại hiệu quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trong những năm qua. Đồng thời tham khảo, học tập thêm các mô hình, kinh nghiệm hay ở các địa phương khác để nghiên cứu, áp dụng tại địa bàn. Bên cạnh đó, thành viên BGN tăng cường phối hợp các ngành, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động tạo được động lực cho từng HN, HCN phấn đấu để vươn lên thoát nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...”.

LÊ THANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn