Hồng Ngự: Lập lại trật tự an toàn giao thông đối với xe đẩy làm quầy hàng lưu động

Cập nhật ngày: 16/11/2012 13:22:40

Chị Nguyễn Thị Ngọc, ngụ xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự cho biết, qua thông báo của Ban An toàn giao thông (ATGT) xã, chị đến UBND xã đăng ký để được cấp số xe đẩy làm quầy hàng lưu động.


Xe đẩy làm quầy hàng lưu động

Chị cũng ký cam kết thực hiện bảo đảm ATGT như: sử dụng xe đẩy theo kích cỡ quy định, hoạt động mua bán xe đẩy phải đậu sát vào lề đường khỏi phần mặt nhựa hoặc đường đan, không đổ rác hoặc xả nước thải bừa bãi ra đường... Từ đó, chị Ngọc cũng như nhiều chị em có xe đẩy làm quầy hàng lưu động khác chấp hành khá tốt việc bảo đảm ATGT như đã cam kết.

Theo Ban ATGT huyện Hồng Ngự, toàn huyện có trên 1.700 xe đẩy làm quầy hàng lưu động, hoạt động đều khắp trên địa bàn. Xe chủ yếu bán các mặt hàng thực phẩm và rau quả cho người dân tại địa phương, tình trạng đậu đổ xe lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông, thậm chí xảy ra trường hợp va quẹt giao thông có liên quan đến xe đẩy làm quầy hàng lưu động đã xảy ra. Do đó, để lập lại trật tự ATGT đối với xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên địa bàn, Ban ATGT huyện đã tham mưu cho UBND huyện Hồng Ngự có văn bản chỉ đạo các xã tập trung quản lý xe đẩy làm quầy hàng lưu động thông qua việc cấp số quầy hàng để quản lý và yêu cầu chủ xe phải ký cam kết thực hiện bảo đảm ATGT trong quá trình hoạt động.

Đến nay, các xã trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã cấp số trên 1.600 xe đẩy làm quầy hàng lưu động. Theo nhận định của Ban ATGT các xã, các xe đẩy làm quầy hàng lưu động từng bước hoạt động có nề nếp, đặc biệt từ đầu năm đến nay chưa xảy ra tai nạn giao thông có liên quan đến xe đẩy làm quầy hàng lưu động.

Cũng góp phần kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông trên địa bàn, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Hồng Ngự đã có kế hoạch liên tịch với Công an và Trung tâm Y tế huyện triển khai thực hiện mô hình “Tổ phụ nữ hoạt động quầy hàng lưu động với ATGT và vệ sinh an toàn thực phẩm”. Hội LHPN huyện chọn thành lập thí điểm 1 tổ và ra mắt đi vào hoạt động. Nội sung sinh hoạt của tổ như: Tuyên truyền, vận động các thành viên trong tổ không dừng xe mua bán lấn chiếm lòng lề đường, đậu đổ xe mua bán đúng nơi quy định, nhắc nhở người mua hàng không tụ họp trên phần đường dành cho người và phương tiện tham gia giao thông...

Qua tuyên truyền, vận động, đến nay các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã thành lập được 11 “Tổ phụ nữ hoạt động quầy hàng lưu động với ATGT và vệ sinh an toàn thực phẩm” với trên 320 thành viên tham gia. Nhìn chung, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm của các thành viên trong tổ được nâng lên rõ nét góp phần hạn chế tai nạn giao thông và ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Ngọc Tâm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn