Họp mặt các đơn vị nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Cập nhật ngày: 19/07/2012 15:37:28

Buổi họp mặt do Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp tổ chức sáng ngày 18-7 tại Khu Du lịch Mỹ trà (TP.Cao Lãnh). Đây là một trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2012).


Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm chăm sóc, thăm hỏi, động viên
gia đình chính sách, Bà mẹ VNAH

Tính từ ngày phát động, đến nay toàn tỉnh có 216 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) được các đơn vị nhận phụng dưỡng. Với nhiều hình thức và nội dung phong phú, nhiều ý nghĩa, phong trào đã huy động được gần 8 tỷ đồng góp phần làm yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần cho các Bà mẹ VNAH. Hiện nay có 57 mẹ còn sống được 48 cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng với mức từ 300.000 đồng - 500.000 đồng/tháng (vài trường hợp các đơn vị phối hợp phụng dưỡng mức 1,5 triệu đồng/tháng).

Tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Lê Minh Hoan đã nhiệt liệt biểu dương và bày tỏ sự tri ân tấm lòng của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chung tay cùng chính quyền chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các Bà mẹ VNAH. Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, chung tay hơn nữa cho cuộc sống cộng đồng bằng tấm lòng; tiếp tục thăm hỏi, phụng dưỡng Bà mẹ VNAH, thân nhân liệt sĩ và người có công...

Theo Sở LĐ-TB&XH toàn tỉnh hiện còn 5 chồng Bà mẹ VNAH; 55 thân nhân liệt sĩ hưởng định suất nuôi dưỡng; 60 thương, bệnh binh nặng mất sức 81% trở lên có cuộc sống khó khăn cần sự giúp đỡ cưu mang của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội.

TS

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn