Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết

Cập nhật ngày: 05/10/2020 11:58:47

ĐTO - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tình hình bệnh sốt xuất huyết (SXH) trong toàn tỉnh từ đầu năm 2020 đến nay giảm so với cùng kỳ năm 2019. Tính đến ngày 27/9/2020 (tuần 39), toàn tỉnh ghi nhận 1.791 ca SXH, giảm 52,96% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy số ca mắc SXH giảm, nhưng hiện nay đang vào mùa mưa, thời tiết ẩm, ngành y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan với bệnh SXH; thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh SXH như: diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường xung quanh nhà, ngủ mùng để tránh muỗi đốt,...


Cán bộ xã Tân Phú Đông, TP.Sa Đéc hướng dẫn người dân súc lu để diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết

Bác sĩ chuyên khoa II Dương Ân Hận - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, phòng, chống bệnh SXH từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp các địa phương tổ chức 3 chiến dịch diệt lăng quăng, lồng ghép truyền thông, tư vấn các biện pháp phòng bệnh cho người dân trong tỉnh; phun xịt hóa chất diệt muỗi, xử lý trên 1.000 ổ dịch. Hiện tại, tình hình bệnh SXH trong tỉnh giảm, được kiểm soát tốt, riêng khu vực các huyện: Châu Thành, Lai Vung, Lấp Vò, Cao Lãnh, TP.Cao Lãnh và TP.Sa Đéc có số ca mắc tăng hơn so với các địa phương khác trong tỉnh. Hiện tại, ngành y tế các địa phương đang tăng cường tuyên truyền cho người dân phòng bệnh SXH; thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng tại các xã, phường, thị trấn.

Tại huyện Lai Vung, từ đầu năm 2020 đến nay, ngành y tế huyện đã thực hiện 3 chiến dịch diệt lăng quăng, phát hàng ngàn tờ bướm tuyên truyền cho người dân về phòng bệnh SXH. Tính đến tuần 39, toàn huyện có 274 ca mắc SXH, giảm 27 ca so với cùng kỳ năm 2019. Tuy số ca mắc SXH so với cùng kỳ có giảm nhưng hiện ở một số xã tình hình bệnh SXH vẫn còn xảy ra. Xã Tân Hòa tính đến tuần 39, toàn xã xảy ra 46 ca mắc SXH, tăng 14 ca so với cùng kỳ năm 2019. Chị Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1983) ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa chia sẻ: “Tôi có 2 đứa con (1 bé 6 tuổi và 1 bé 8 tuổi) vừa qua bị bệnh SXH. Trước đó, tôi cũng được nhân viên y tế ở xã tuyên truyền về bệnh SXH, nhưng nghĩ con mình sẽ không mắc. Sau khi con tôi bị bệnh, nhân viên y tế xã đã đến nhà phun xịt hóa chất diệt muỗi, hướng dẫn tôi các biện pháp phòng bệnh. Sắp tới, tôi sẽ chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh SXH để đảm bảo an toàn cho các con và gia đình”.

Ông Nguyễn Văn Các - Trưởng Trạm Y tế xã Tân Hòa cho biết: “Xã có 2 ấp có số ca mắc SXH cao là ấp Tân Thuận 15 ca, ấp Hòa Bình 21 ca, vừa qua, địa phương đã xử lý 29 ổ dịch tại 2 ấp. Đồng thời cũng tuyên truyền, vận động bà con các biện pháp phòng bệnh SXH. Tình hình bệnh SXH tại địa phương hiện còn diễn biến phức tạp, Trạm Y tế đang phối hợp các ban, ngành địa phương tăng cường tuyên truyền về bệnh SXH, tiếp tục vận động người dân chủ động diệt lăng quăng, vệ sinh khu vực xung quanh nhà,... để phòng bệnh SXH tốt hơn”.

“Hiện tại, khó khăn trong công tác phòng bệnh SXH ở huyện hiện nay là khi có đợt mở chiến dịch diệt lăng quăng, đến nhà vận động, tuyên truyền thì người dân rất tích cực làm theo. Khi qua chiến dịch rồi, một số người dân vẫn còn quên diệt lăng quăng hàng tuần, cộng thêm mùa mưa ẩm ướt là điều kiện thuận lợi để muỗi phát triển và gây bệnh. Ngành y tế huyện tiếp tục phối hợp các xã, thị trấn nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân phòng bệnh SXH. Đặc biệt là giám sát chặt chẽ những nơi đã xảy ra ổ dịch và các xã dự báo có nguy cơ cao như: Tân Hòa, Long Thắng, Tân Thành, Vĩnh Thới, Phong Hòa và Định Hòa để theo dõi tình hình bệnh SXH” - ông Nguyễn Anh Dũng - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS, Trung tâm Y tế huyện Lai Vung cho biết.

Còn ở huyện Cao Lãnh, theo Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh, tính đến tuần thứ 39, toàn huyện có 243 ca mắc SXH, giảm 229 ca so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, vài tuần trở lại đây ở các xã, thị trấn vẫn còn xảy ra bệnh SXH. Số bệnh nhân mắc SXH nhập viện điều trị tại Khu điều trị của Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh trong tháng 8 và tháng 9/2020 tăng (cụ thể, tháng 8/2020 có 14 ca, tháng 9/2020 là 28 ca). Chị Nguyễn Thị Ba (37 tuổi) ngụ ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh có con trai 13 tuổi đang nhập viện điều trị SXH tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh nói: “Con trai tôi sốt liên tục 2 ngày. Tôi cho con uống thuốc hạ sốt rồi nhưng con vẫn sốt lại nên tôi đưa đến cơ sở y tế mới biết con bị SXH. Qua 7 ngày điều trị, bệnh đã thuyên giảm, tôi rất mừng”.

Bác sĩ chuyên khoa I Đặng Văn Mười Hai - Trưởng khoa Nhi, Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh chia sẻ: “Bệnh SXH hiện nay chưa có vắc-xin phòng ngừa và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, người dân nên tuân thủ các khuyến cáo phòng bệnh của ngành y tế. Khi trẻ có các biểu hiện như: sốt liên tục nhiều lần, tái đi tái lại, toàn thân xung huyết ửng đỏ, đau mình, ăn uống kém, lừ đừ,... đó là những triệu chứng ban đầu của bệnh SXH, người nhà hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, điều trị”.


​Trẻ em bị bệnh sốt xuất huyết đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh. 
Ảnh: M.XUYÊN

Trước diễn biến phức tạp của bệnh SXH, từ nguồn kinh phí của huyện, Trung tâm Y tế huyện Cao Lãnh phối hợp các địa phương triển khai thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng, lồng ghép truyền thông phòng, chống SXH trên địa bàn 18 xã, thị trấn từ ngày 29/9 - 2/10/2020. Mục tiêu của chiến dịch là huy động người dân chung tay diệt lăng quăng để phòng bệnh SXH.

Bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, các ban, ngành và địa phương cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng bệnh SXH, nhất là tuyên truyền đến người dân không nên chủ quan với bệnh SXH, mỗi gia đình hàng tuần hãy dành khoảng 1 giờ thực hiện vệ sinh khu vực xung quanh nhà, loại bỏ các vật phế thải chứa nước ứ đọng; cọ rửa, súc lu, khạp,... để không còn nơi cho muỗi đẻ trứng, gây bệnh. Đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như: ngủ mùng, vệ sinh nhà cửa thoáng mát,... để bảo vệ tốt sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

M.XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn