Không để người nghiện ma túy nào không được quản lý, giáo dục, giúp đỡ

Cập nhật ngày: 15/06/2012 07:58:30

(Phỏng vấn ông Lê Văn Hoàng - Trưởng Phòng phòng, chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh)

PV: Thực trạng và công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây?

Ông Lê Văn Hoàng (L.V.H): Trong những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh ít phức tạp, tính chất và mức độ phạm tội không lớn, những tụ điểm phức tạp về ma túy được phát hiện kịp thời và đấu tranh triệt xóa, không để hoạt động lâu dài. Nguồn ma túy chủ yếu do đối tượng nghiện mua từ các tỉnh lân cận về sử dụng hoặc bán lại cho các đối tượng nghiện khác sử dụng, chủ yếu là heroin, cần sa và loại ma túy tổng hợp có độc tố cao (ma túy đá) hiện nay có chiều hướng tăng. Chưa phát hiện tổ chức chuyên nghiệp hoặc đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới.


Ông Lê Văn Hoàng

Thời gian qua, các ngành chức năng có sự phối hợp thực hiện đồng bộ trong các hoạt động phòng, chống ma túy như: tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh triệt xóa ổ nhóm tiêm chích ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện vào Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội (TTGDLĐXH) tỉnh để cai nghiện và tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục, chữa trị, cai nghiện phục hồi. Hiện trên địa bàn tỉnh có 491 người nghiện ma túy (nam 468, nữ 23); 346 người có độ tuổi từ 16 đến 30. Qua đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, lực lượng chức năng đã mời giáo dục, răn đe hàng trăm đối tượng nghiện và nghi vấn nghiện, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc và vận động nhiều đối tượng tự nguyện đi cai nghiện tại TTGDLĐXH và cam kết tự cai tại gia đình. Tuy công tác phòng, chống ma túy được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống nhưng tình hình vẫn chưa chuyển biến cơ bản do tệ nạn ma túy còn nhiều tiềm ẩn và đối tượng nghiện là người địa phương khác đến hoạt động trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều; tình trạng mua bán nhỏ lẻ trái phép các chất ma túy vẫn còn xảy ra; người nghiện có xu hướng trẻ hóa; tỷ lệ tái nghiện còn cao. Hình thức sử dụng của các đối tượng nghiện chủ yếu là tiêm chích nên tình trạng lây nhiễm HIV có chiều hướng gia tăng, đây là vấn đề cần phải quan tâm và tập trung giải quyết trong thời gian tới.

PV: Chương trình hành động trong Tháng cao điểm phòng, chống ma túy và kế hoạch sắp tới sẽ được thực hiện như thế nào?

Ông L.V.H: Trong tháng cao điểm phòng, chống ma túy năm nay, Phòng chỉ đạo và phối hợp với các ngành hữu quan tăng cường tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; tập trung triệt xóa cơ bản các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy; thực hiện đồng loạt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy ở các tuyến và địa bàn trọng điểm; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh qua tuyến biên giới, cửa khẩu; xử lý nghiêm hành vi lợi dụng các loại hình kinh doanh dịch vụ để tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử các vụ án về ma túy xảy ra trong đợt cao điểm, nhất là các vụ án trọng điểm, phức tạp được dư luận quan tâm; đưa ra xét xử lưu động một số vụ án ma túy ở các khu vực xã, phường phức tạp về ma túy để nâng tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung; tăng cường tuyên truyền phổ biến, nhân rộng các mô hình điển hình phòng, chống ma túy; tổ chức mitting, diễu hành, xây dựng pano, áp phích, tiểu phẩm tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai; tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao với chủ đề “Thể thao đẩy lùi ma túy”, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy tại TTGDLĐXH tỉnh... Với phương châm vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, không để người nghiện ma túy nào không được quản lý, giáo dục, giúp đỡ.

Thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật trong toàn cộng đồng tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy, vận động người nghiện và gia đình người nghiện tự giác khai báo về tình trạng nghiện và tự nguyện đăng ký hình thức cai nghiện; tăng cường công tác điều tra, đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy, triệt xóa cơ bản các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, hỗ trợ các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác lập hồ sơ những đối tượng đủ điều kiện đưa vào TTGDLĐXH đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra,...

PV: Xin cảm ơn ông!

H. Nghĩa (Thực hiện)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn