Không nên tiếp tay tiêu thụ đồ gian

Cập nhật ngày: 30/09/2016 11:07:09

Mặc dù biết tài sản đối tượng đem đến bán, cầm cố là do phạm pháp nhưng do ham rẻ nên một số chủ tiệm sửa xe, cơ sở mua bán xe, dịch vụ cầm đồ vẫn cố tình mua. Từ đó đã tiếp tay với các loại tội phạm trộm cắp, lừa đảo...

Cụ thể, lúc 20 giờ ngày 20/8/2016, chị Lê Thị Hồng Thùy để xe mô tô trước phòng trọ tại nhà trọ Xuân Bách thuộc khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, một lúc sau phát hiện bị mất. Sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Tháp Mười phân công lực lượng truy tìm, qua điều tra truy xét, phát hiện đối tượng Vũ Văn Đạt (SN 1986) ngụ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An đang tiêu thụ chiếc xe mô tô của chị Thùy tại địa bàn tỉnh Long An.

Mới đây, Công an TP.Sa Đéc phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1988) ngụ xã Tân Phú, huyện Châu Thành khi đối tượng đang ngã giá bán chiếc xe mô tô vừa mới lừa đảo được tại tiệm mua bán xe cũ thuộc khóm Tân Hòa, phường An Hòa, TP.Sa Đéc. Qua điều tra được biết, đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lần thứ 3 do đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn thực hiện trót lọt trên địa bàn TP.Sa Đéc với thủ đoạn lợi dụng sự quen biết, sau đó giả vờ mượn xe của bị hại rồi chiếm đoạt.

Quy định của pháp luật về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội: “Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.

Vì lợi nhuận nên một số cơ sở kinh doanh xe, cầm đồ đã lén lút tiêu thụ đồ gian, từ đó công tác đấu tranh với tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Do vậy thời gian tới, sự quan tâm của chính quyền, sự ủng hộ tích cực của người dân trong tố giác tội phạm sẽ góp phần kiềm chế, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

NGỌC HÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn