Lan tỏa tấm gương hiến đất làm đường

Cập nhật ngày: 18/03/2024 12:08:27

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240318120935dt2-2.mp3

 

ĐTO - Ý thức được việc xây dựng nông thôn mới là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, ông Tiêu Phát Tuấn (SN 1971) ngụ ấp Tân Hòa B, xã Tân Phú, huyện Thanh Bình tự nguyện hiến 800m2 đất ở và đất ruộng để làm đường giao thông nông thôn.


Ông Tiêu Phát Tuấn (bìa trái) chia sẻ niềm vui với cán bộ xã Tân Phú khi tuyến đường Cả Tre sắp hoàn thành

Năm 2021, UBND xã Tân Phú có chủ trương làm tuyến đường kênh Cả Tre, với chiều dài 1,8km thuộc ấp Tân Hòa B theo phương thức người dân hiến đất, Nhà nước đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, khi chính quyền đến gặp các hộ dân vận động hiến đất, đa số người dân đắn đo bởi cho rằng “ảnh hưởng đến lợi ích của mình”.

Khi đó, ông Tiêu Phát Tuấn đã tiên phong hiến 800m2 đất để dự án có thể sớm triển khai. Qua đó, các hộ khác cũng lần lượt làm theo.

“Tuyến đường này trước đây là đường đất gập gềnh, mùa nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, người dân đi lại cũng gặp khó khăn chớ nói chi vận chuyển vật tư nông nghiệp. Nếu mở đường, bà con sẽ rất vui mừng vì thuận tiện lưu thông, đi lại rất dễ dàng, nhất là việc vận chuyển hàng hóa, vật tư nông nghiệp đến tận nhà và tận ruộng không ngại nắng mưa”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết thêm: “Giá trị mảnh đất thời điểm đó lên đến 280 triệu đồng nhưng nghĩ tiền bạc không bằng lợi ích chung cho cộng đồng. Mình tiên phong làm thì mọi người cũng nhìn vào đó mà hiến đất theo, khi con đường hoàn thành, người dân vận chuyển hàng hóa được thuận lợi, các cháu học sinh đi học cũng dễ dàng hơn, mình thấy rất vui”.

Ông Phan Hà Khê – Trưởng Ban nhân dân ấp Tân Hòa B, cho biết: “Chúng tôi rất trân trọng tấm lòng của ông Tuấn, sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì cộng đồng và sự phát triển của địa phương. Không chỉ tiên phong, gương mẫu trong hiến đất, ông Tuấn còn xông xáo trong các phong trào của địa phương. Là thành viên Tổ Nhân dân tự quản, ông Tuấn luôn vận động, tuyên truyền người dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ mối liện hệ gắn bó, hòa đồng với mọi người xung quanh”.

Từ sự tiên phong của ông Tuấn, nhiều hộ khác cũng đồng hành hưởng ứng, đến nay đã có gần 60 hộ dân có đất bị ảnh hưởng đã nhất trí, đồng thuận hiến hơn 3.600m2, trị giá hơn 1 tỷ đồng để làm đường.

Tuyến đường Kênh Cả Tre xã Tân Phú nối thông với xã Bình Thành, huyện Thanh Bình hoàn thành sẽ giúp cho người dân 2 xã lưu thông, phát triển kinh tế. Đến nay, con đường đã thông tuyến, đang chuẩn bị thảm bê tông nhựa để đưa vào sử dụng.

Với những đóng góp tích cực cho địa phương, ông Tiêu Phát Tuấn được UBND huyện Thanh Bình tặng Giấy khen vì có nhiều đóng góp trong việc xây dựng nông thôn mới.

SÔNG NGÂN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn