Lao động có thu nhập ổn định với nghề đan ghế nhựa

Cập nhật ngày: 26/10/2012 13:54:19

Thời gian qua, nhiều lao động trong tỉnh có thu nhập ổn định từ nghề đan ghế nhựa gia công cho Công ty cổ phần Sao Mai. Với nguồn nguyên liệu ổn định, uy tín, chất lượng, Công ty liên tục nhận được các đơn đặt hàng từ các đối tác. Điều này đã mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động phổ thông.


Lao động đan ghế nhựa tại Công ty Cổ phần Sao Mai

Hiện có gần 20 cơ sở nhận gia công sản phẩm cho Công ty Sao Mai tại các huyện, thị trong tỉnh, tập trung nhiều tại thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh, Tháp Mười, Tam Nông, Tân Hồng và Hồng Ngự. Mỗi cơ sở có trên dưới 30 người tham gia. Nguồn nguyên liệu được công ty mang đến tận nơi, sau khi hoàn thành sản phẩm sẽ cho phương tiện đến thu gom. Với những ưu điểm này, phụ nữ nhiều địa phương có thời gian nhàn rỗi để tham gia đan lát.

Cơ sở đan lát ấp 2, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh có trên 40 lao động là các chị phụ nữ trong xóm tham gia, khi xong công việc nhà, các chị tận dụng thời gian còn lại trong ngày gia công sản phẩm. Thu nhập từ 30.000 đồng - 70.000 đồng/ngày/người. Không chỉ gia công sản phẩm tại các cơ sở, Công ty cổ phần Sao Mai còn hướng dẫn nghề và tạo điều kiện cho lao động phổ thông làm việc tại phân xưởng của công ty, có từ 40 - 50 lao động làm việc mỗi ngày. Chị Thanh Trúc, ấp Nguyễn Cử, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh làm nghề đan ghế được 2 năm cho biết: “Lúc đầu là người chị trong xóm đi đan, thấy làm được nên rủ theo. Tôi làm đến giờ đã thạo nghề, nghề này phù hợp với sức khỏe và muốn theo nghề này lâu dài...”.

Thời gian làm việc của công nhân tại xưởng bắt đầu từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, sau giờ cơm trưa đến 13 giờ các chị bắt đầu làm việc đến 17 giờ. Mỗi tháng đến ngày 15, các chị được Công ty trả tiền lương, có khi tiền lương được phát sớm hơn. Không chỉ có phụ nữ, trong phân xưởng còn có thanh niên trẻ đã nghỉ học vào gia công sản phẩm. Như em Phan Nguyễn Quốc Quân, quê ở Kiên Giang, lên nhà nội ở nhà gần Công ty thấy có đan ghế nhựa nên Quân xin vào làm, đến nay đã được 1 năm, mỗi tháng có thu nhập trên dưới 2 triệu đồng. Quân cho biết: “Tiền làm ghế em đủ chi xài, tự lo cho mình được, ở đây không khí làm việc rất vui, công việc ổn định...”.

Ngoài tiền lương, Công ty còn hỗ trợ cho người lao động các khoản phụ cấp khác, tiền cơm trưa, mỗi buổi ăn 8.000 đồng (Công ty trả 7.000 đồng, người lao động chỉ trả 1.000 đồng/buổi ăn). Với sự ưu đãi trên, có một số chị làm giỏi nghề, thu nhập ổn định từ 4 triệu đến 6 triệu đồng/tháng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Công ty đã xuất trên 200 container hàng ghế nhựa xuất khẩu. Từ đây đến cuối năm, theo nhu cầu của thị trường, dự báo các sản phẩm của Công ty sẽ tiếp tục hút hàng, cần nhiều lao động phổ thông để gia công sản phẩm. Để đảm bảo số lượng hàng cung cấp cho thị trường vào thời điểm cuối năm, hiện tại Công ty đang liên kết với các hội đoàn thể trong tỉnh, hướng dẫn nghề cho lao động phổ thông để gia công các sản phẩm của Công ty.

C.P

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn