Mô hình Tổ, Đội dân quân làm dịch vụ

Cập nhật ngày: 25/10/2022 13:26:32

http://baodongthap.com.vn/database/video/20221025012755dt3-5.mp3

 

ĐTO - Cùng với việc tổ chức cho lực lượng dân quân thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thời gian qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Cao Lãnh đã triển khai mô hình Tổ, Đội dân quân làm dịch vụ ở 15 xã, phường. Mô hình này vừa tạo việc làm với mức thu nhập ổn định cho lực lượng dân quân, giúp anh em an tâm công tác, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, vừa gây quỹ cho hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.


Tổ dân quân rửa xe gây quỹ an sinh xã hội Phường 4, TP Cao Lãnh

Nếu trước đây, để tập trung và huy động lực lượng dân quân làm nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn, bởi phần đông anh em phải xa quê, đi làm tại các công ty, xí nghiệp ở các thành phố lớn. Việc duy trì hoạt động của lực lượng dân quân thực hiện nhiệm vụ có lúc không đảm bảo quân số. Xuất phát từ thực tế đó, từ năm 2017, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố đề xuất, xin chủ trương của trên triển khai thực hiện mô hình Tổ, Đội dân quân làm dịch vụ nhằm góp phần giải quyết việc làm, giúp anh em ổn định cuộc sống tại địa phương.

Theo Thượng tá Võ Văn Tính - Chính trị viên Ban CHQS TP Cao Lãnh, sau khi được Thành ủy, UBND thành phố chấp thuận chủ trương, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố có nghị quyết, công văn hướng dẫn cũng như qui chế hoạt động của tổ, đội dịch vụ, đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường chỉ đạo các ngành và tổ chức chính trị - xã hội tham gia hỗ trợ tư vấn, trao đổi đề ra hình thức thực hiện phù hợp với đặc điểm của địa phương cũng như tay nghề của lực lượng dân quân. Theo đó, chi ủy, chi bộ quân sự lãnh đạo chung; đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường chịu trách nhiệm và chỉ đạo thực hiện; các đồng chí Phó Chỉ huy trưởng cùng với các đồng chí khóm, ấp đội trưởng theo dõi chỉ huy trực tiếp.

Mỗi Tổ dân quân làm dịch vụ ở từng xã, phường trên địa bàn thành phố tùy theo ngành nghề, việc làm dao động từ 3 - 9 đồng chí và hình thức hoạt động cũng khác nhau. Như Tổ rửa xe, Tổ giới thiệu việc làm, Tổ photocopy được bố trí gần địa điểm của cơ quan, tiện lợi cho người dân biết để liên hệ phục vụ. Các Tổ dịch vụ sẽ trực tiếp nhận việc và phân công thành viên thực hiện. Nguồn kinh phí ban đầu được trích từ quỹ tăng gia sản xuất và vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.

Đối với các Tổ xây dựng, Tổ bao xoài trái, Tổ dịch vụ vận chuyển thuê, Tổ cắt tỉa cây cảnh sau khi được thành lập, Ban CHQS xã, phường có trách nhiệm cùng với các ngành, tổ chức chính trị xã hội của địa phương liên hệ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu để giới thiệu cho các tổ đến liên hệ việc làm. Các đồng chí trong Tổ, Đội dịch vụ cũng được quán triệt và thực hiện nghiêm về cách thức, phương pháp làm việc để tạo được uy tín đối với người dân.

Đồng chí Hồ Kim Liên - Bí thư Đảng ủy Phường 4, TP Cao Lãnh cho biết: “Thời gian qua, từ đề xuất của Ban CHQS phường, Đảng ủy cũng thống nhất triển khai thực hiện 3 mô hình: Tổ giới thiệu việc làm cho dân quân và thanh niên, Tổ dân quân rửa xe gây quỹ an sinh xã hội và Tổ xây dựng với hàng chục dân quân tham gia. Rất mừng khi các tổ đi vào hoạt động, anh em có việc làm với mức thu nhập ổn định. Riêng Tổ xây dựng ngoài thời gian nhận làm các công trình còn tham gia sửa chữa nhà cho các hộ neo đơn, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tổ rửa xe cũng tạo nguồn quỹ nhất định cho hoạt động an sinh xã hội”.

Anh Phạm Thanh Tuấn - dân quân Phường 4, TP Cao Lãnh tâm đắc: “Tôi thấy mô hình rất ý nghĩa, bởi vừa tạo việc làm cho anh em, vừa gây quỹ giúp bà con nghèo. Anh em rất đồng tình”.

Tham gia vào Tổ bao xoài trái được hơn 5 tháng nay, dân quân Trần Nhựt Trường Em ở xã Tịnh Thới cho biết: “Ở địa phương diện tích trồng xoài rất nhiều nên công việc làm thường xuyên. Bình quân 1 tháng, mỗi người có thu nhập từ 4 đến 5 triệu đồng. Bà con nhà vườn rất thích, bởi chúng tôi làm nhiệt tình, trách nhiệm”.

Qua trao đổi, đồng chí Nguyễn Chí Linh - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tịnh Thới cho biết, hướng tới, Ban CHQS xã sẽ đề xuất với Đảng ủy, UBND xã mở rộng mô hình với hình thức đa dịch vụ như: bao xoài trái, chăm sóc kiểng, phun xịt thuốc... để thu hút thêm các thành viên tham gia. Anh em có việc làm ổn định thì các mặt công tác cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”.

Mô hình Tổ, Đội dân quân làm dịch vụ trên địa bàn TP Cao Lãnh qua 5 năm triển khai thực hiện, đến nay đã giải quyết việc làm ổn định cho trên 70 dân quân, với thu nhập bình quân từ 4 triệu - 5 triệu đồng/người/tháng. Nguồn quỹ an sinh xã hội từ các Tổ dịch vụ đã hỗ trợ trên 150 triệu đồng cho 75 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn; tặng 60 phần quà cho trẻ em nghèo hiếu học trị giá 18 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 3 cây cầu nông thôn và 6 căn nhà cho gia đình chính sách. Mô hình này góp phần cùng địa phương giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cho lực lượng dân quân, giúp anh em yên tâm khi tập trung huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Trúc Mai

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn