Mong đợi thưởng Tết

Cập nhật ngày: 01/02/2016 12:33:32

Tết đến, đối với những người hưởng lương, ngoài khoản tiền lương hiện có, nhiều người trông mong được thưởng Tết để chi tiêu, mua sắm. Thưởng Tết, ngoài giá trị vật chất, còn thể hiện giá trị tinh thần, sự quan tâm, chia sẻ với người lao động nhân dịp xuân về.

Với những người lao động phổ thông được thưởng Tết 100.000 - 200.000 đồng đã là niềm vui, vui hơn là có phần quà bánh kẹo, khô, lạp xưởng mang về gia đình sau 1 năm đi xa làm việc. Chị Nguyễn Thị Ngọc Ngân ngụ khóm 2, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười cho biết: “Em phụ bán quán cà phê. Năm nào ngoài tiền lương tháng 2, em còn được chủ lì xì 200.000 đồng và tặng quà gồm bánh, kẹo, nước ngọt, tiền đi xe. Món quà này, khi mang về gia đình em rất vui...”. Đối với những người làm nghề tài xế lái xe đường trường tuyến Cao Lãnh - Hà Nội chuyện thưởng Tết cũng được chủ xe quan tâm. Anh Trần Văn Hòa ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, chuyên chở xoài, cam, quýt từ Đồng Tháp ra các tỉnh miền Bắc cho biết: “Mỗi chuyến chở hàng tôi đi tầm 7 ngày. Biết cánh tài xế cực khổ, nên chủ xe thưởng 1 - 1,2 triệu đồng/chuyến đi Tết. Vui hơn là chuyến về chở tỏi, hành, trà Bắc về chủ cũng thưởng cho thêm ít quà, mang về cho gia đình...”. Với những người làm công chức, viên chức nhà nước, cuối năm đều mang tâm trạng nôn nao được thưởng Tết. Chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt ngụ đường Nguyễn Trãi, phường 2, TP.Cao Lãnh cho biết: “Cơ quan tôi thưởng Tết 5 triệu đồng, nhưng cũng có năm chỉ thưởng 4 triệu đồng, tùy theo tiền tiết kiệm chi tiêu, chi phí đơn vị. Hiện giờ vẫn chưa biết mức thưởng năm nay ra sao, chỉ mong sẽ vượt mức 4 triệu, vì giờ chi phí đắt đỏ quá...”.

Anh Trần Liên Quang - giáo viên Trường THPT Mỹ Quý, huyện Tháp Mười chia sẻ: “Trường tôi không thưởng Tết, mà công đoàn chỉ tặng một ít quà bánh ăn Tết trị giá khoảng một, hai trăm ngàn đồng. Thấy ngành khác có thưởng Tết mà ngành giáo dục thì không nên cũng hơi tủi thân. Tôi và nhiều giáo viên khác không dám nghĩ mình sẽ được thưởng Tết. Nhưng nếu cho một điều ước về việc thưởng Tết, chúng tôi mong có thưởng chừng bằng 1 tháng lương là hạnh phúc lắm rồi. Không có tiền thưởng tết, chúng tôi phải tiết kiệm, dành dụm từ trước để ăn Tết...”.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2016 ở các doanh nghiệp tăng hơn so với năm 2015. Tiền thưởng tăng do hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhiều thuận lợi. Tiền thưởng Tết Nguyên đán ở mức cao nhất là 90 triệu đồng, bình quân là 5,2 triệu đồng, thấp nhất 500.000 đồng. Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn tặng quà từ 100 ngàn đồng đến 1 triệu đồng cho người lao động dịp Tết Nguyên đán.

Tết đang gần kề, nhu cầu mua sắm tăng nhanh, tiền lương, tiền thưởng Tết giúp người lao động yên tâm chi tiêu trong dịp Tết nên các doanh nghiệp, đơn vị đang khẩn trương chi thưởng Tết cho người lao động.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn