Một bài toán khó đã được giải

Cập nhật ngày: 20/01/2016 11:32:22

Ngày 14/1/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã ký văn bản số 15/UBND-VXKG phê duyệt cho phép Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện thay đổi cách giải ngân tiền vay làm chi phí xuất khẩu lao động (XKLĐ) cho lao động (LĐ) Đồng Tháp năm 2016 theo hướng hỗ trợ hơn nữa cho người LĐ tham gia XKLĐ, bằng việc giải ngân từ 1 lên 2 lần, trong đó đặc biệt là giải ngân lần 1 ngay sau khi LĐ đã chính thức được công ty nước ngoài chọn ký hợp đồng làm việc.

Mục đích chính của việc giải ngân 2 lần tiền vay XKLĐ là để tạo cơ hội tốt nhất về tài chính cho các LĐ thuộc các hộ có kinh tế gia đình khó khăn, muốn vươn lên bằng con đường XKLĐ. Năm 2015, có hơn 300 LĐ không thể xuất cảnh do không đủ chi phí chuẩn bị ban đầu tham gia XKLĐ gồm các khoản như: tiền làm hộ chiếu, tiền khám sức khỏe, tiền học ngoại ngữ, tiền đặt cọc tham dự phỏng vấn, đặt cọc làm hồ sơ xuất cảnh... Chi phí này đối với LĐ đi thực tập sinh Nhật Bản lên đến hơn 30 triệu đồng, đi Đài Loan khoảng hơn 15 triệu đồng, đi Malaysia khoảng hơn 5 triệu đồng/LĐ. Với việc giải ngân 2 lần, số tiền ban đầu mà mỗi LĐ phải đầu tư từ đầu đã giảm xuống nhiều, từ khoảng 40 - 50 triệu đồng/LĐ trước đây, nay chỉ còn khoảng 15 triệu đồng/LĐ (khi LĐ được công ty nước ngoài chính thức chọn là được vay tiền lần 1: tiền khám sức khỏe, học ngoại ngữ, làm hộ chiếu và ăn ở khoảng 4 tháng đầu tham gia khóa học giáo dục định hướng. Hồ sơ thủ tục để giải ngân lần 1 cho những LĐ tham gia XKLĐ sẽ được hướng dẫn chi tiết từ các đơn vị liên quan như: Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách Xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh ngay trong tháng 1 này.

Tối đa 15 triệu đồng mà mỗi LĐ phải đầu tư từ đầu là rất cần thiết để chứng tỏ quyết tâm khi tham gia các chương trình XKLĐ. Sự thành công của mỗi LĐ tham gia chương trình XKLĐ có nhiều nguyên nhân, trong đó ý chí quyết tâm muốn vươn lên trong cuộc sống là quan trọng nhất, nhưng hiện nay ở Đồng Tháp chưa truyền thụ được đến với đại đa số LĐ như các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh... Chúng tôi hy vọng trong thời gian tới, các ngành, các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động sâu rộng hơn cho LĐ địa phương thấy và tích cực tham gia các chương trình XKLĐ của tỉnh.

Băng Sơn

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn