Nắm sát đối tượng để thực hiện vượt chỉ tiêu công tác xuất khẩu lao động

Cập nhật ngày: 21/10/2016 18:04:36

ĐTO - Giám sát về tình hình triển khai và kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng ở huyện Lai Vung, từ năm 2014 đến nay, huyện Lai Vung đã đưa 248 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt chỉ tiêu đề ra, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho vay hơn 12,4 tỷ đồng.Trong đó thị trường Nhật nhiều nhất có 114 lao động, kế đến là thị trường Đài Loan có 103 lao động, đa số các lao động làm nghề điện tử, cơ khí, thực phẩm, in… Điều kiện sinh hoạt ăn, ở tiện nghi, đầy đủ đã giúp người lao động an tâm làm việc, phát triển kinh tế gia đình.

 
Đoàn giám sát đang thăm hỏi gia đình ông Phan Văn Kiệt ở xã Hòa Thành,
có con trai là Phan Bảo Chiêu đang lao động tại Nhật

Tuy nhiên, việc tư vấn cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài của cán bộ, đảng viên khóm, ấp, đoàn thể đôi lúc còn hạn chế; người lao động còn còn tác phong nông nghiệp, ngại đi làm xa; một số gia đình nghèo còn khó khăn trong việc đối ứng kinh phí ban đầu để người lao động học định hướng nghề, ngoại ngữ và những chi phí trước khi có lịch đi. Nguồn vốn chuyển sang NHCSXH tỉnh sau đợt HTC (Đài Loan) chưa kịp thời gây khó khăn cho người lao động; công ty chuẩn bị hồ sơ, thủ tục quá cận ngày bay và không đầy đủ làm cho người lao động đi lại nhiều lần rất vất vả và tốn kém chi phí.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện Lai Vung phấn đấu mỗi năm đưa ít nhất 80 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Huyện sẽ rà soát thống kê số thanh niên và sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm, bộ đội xuất ngủ để tư vấn và định hướng nghề, trong đó tập trung tuyên truyền tư vấn có chiều sâu, có địa chỉ cụ thể. Kịp thời giám sát, kiểm tra, xử lý các trường hợp môi giới, lừa đảo trong công tác xuất khẩu lao động.

Huyện Lai Vung kiến nghị các ngành liên quan cần giảm bớt hồ sơ, thủ tục vay vốn; cần đề nghị với công ty xuất khẩu lao động cung cấp bộ hồ sơ thủ tục sớm để người lao động kịp làm thủ tục vay vốn.

Đoàn giám sát Ban VHXH đánh giá cao cách làm của huyện trong việc nắm bắt sát đối tượng, tạo điều kiện cho huyện thực hiện vượt chỉ tiêu công tác xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó huyện cần định hướng cho gia đình và người lao động về công tác đào tạo nghề, sản xuất, kinh doanh sau khi người lao động về nước để khởi nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương. Đoàn cũng ghi nhận những kiến nghị của huyện Lai Vung sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng trong thời gian tới.

Thanh Phong

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn