Nâng cao ý thức trách nhiệm, phòng tránh tai nạn giao thông

Cập nhật ngày: 28/12/2015 13:29:52

An toàn giao thông luôn là vấn đề được người dân, dư luận xã hội quan tâm, thế nhưng hàng ngày những vụ tai nạn giao thông (TNGT) vẫn tiếp tục xảy ra khắp nơi, để lại những hậu quả đau xót dai dẳng và lo sợ trong xã hội. Vậy phải làm gì để giảm bớt và phòng tránh TNGT?


Dù đường rộng lớn, có đèn tín hiệu giao thông nhưng ngã tư Lý Thường Kiệt – Nguyễn Huệ (TP.Cao Lãnh) vẫn thường xảy ra các vụ va chạm, tai nạn giao thông

Thảm cảnh từ tai nạn giao thông

Hàng ngày, xem trên các báo, đài có khá nhiều thông tin về các vụ TNGT, trong đó không ít những vụ TNGT thảm khốc, gây ra bao nỗi đau thương và lo lắng trong xã hội. Hậu quả của nó đã làm biết bao nhiêu người mất đi sinh mạng quý báu hay phải mang thương tật suốt đời và cũng đã đưa không ít người vào vòng tù tội, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh sinh ly tử biệt, thiệt hại về sức khỏe, mất mát tài sản, để lại những gánh nặng cho gia đình và xã hội cùng những nỗi đau dai dẳng, kéo dài.

Một trong những trường hợp TNGT như thế xảy ra ở huyện Hồng Ngự đã cướp đi sinh mạng 1 người và 1 người đã phải vào tù. Sau khi đã uống rượu, D.V.E điều khiển xe mô tô chạy trên đường ĐT 841, khi đến đoạn đường thuộc ấp 3, xã Thường Phước 1, D.V.E. điều khiển xe lấn sang trái nên đụng vào xe mô tô do anh T.V.D. đang điều khiển theo chiều ngược lại. Hậu quả, anh T.V.D. tử vong tại chỗ do bị chấn thương sọ não nặng và sốc đa chấn thương, còn D.V.E. bị thương tích và sau đó phải lãnh án 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân với số tiền hơn 57 triệu đồng. Sau hơn 1 năm anh T.V.D. mất đi, gia đình anh vẫn chưa nguôi nỗi đau đớn đột ngột mất người thân, cũng như nỗi đau xé lòng khi chứng kiến người thân chết thê thảm, thân thể không nguyên vẹn, người mẹ già gần 80 tuổi thẩn thờ với nỗi đau mất con. Thảm cảnh trên chỉ là 1 trong biết bao nhiêu vụ TNGT đã xảy ra trong thời gian qua và hiện nay vẫn còn đang tiếp diễn...

Ý thức khi tham gia giao thông

Trước tình trạng xảy ra quá nhiều TNGT, thời gian qua các cấp chính quyền và các cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, đưa ra các biện pháp để kéo giảm TNGT. Thế nhưng, dù tình trạng TNGT có giảm so với các năm trước, nhưng hiện nay bình quân mỗi ngày cả nước vẫn có 24 người chết do TNGT và 60 người bị thương. Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 11 tháng đầu năm 2015, toàn quốc đã toàn quốc xảy ra 20.628 vụ TNGT, làm chết 7.971 người, làm bị thương 18.883 người.

Theo thống kê của các cơ quan chức năng, những nguyên nhân chủ yếu thường dẫn đến TNGT là do sự chủ quan, bất cẩn hay uống rượu say của người điều khiển phương tiện giao thông. Điều này cho thấy, để hạn chế, đẩy lùi TNGT thì ý thức phòng tránh TNGT của người tham gia giao thông là điều quan trọng nhất. Tất nhiên không loại trừ các đoạn đường còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến TNGT như bị khuất tầm nhìn, mặt đường hẹp và không tốt, ổ gà, ổ trâu... Tuy nhiên, thực tế là tại các tuyến đường rộng lớn được láng nhựa tốt lại vẫn thường xảy ra các vụ va chạm và TNGT. Điển hình như tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Nguyễn Huệ của thành phố Cao Lãnh, dù mặt đường rất rộng lớn, có đèn tín hiệu điều khiển giao thông nhưng vẫn thường hay xảy ra các vụ va chạm xe, TNGT. Nguyên nhân là do người tham gia giao thông nóng vội khi tín hiệu đèn sắp chuyển sang màu đỏ hoặc xanh thì nhiều người thường tăng tốc độ để vượt qua vạch sơn trước khi đèn đỏ bật lên hoặc còn một vài giây tín hiệu mới chuyển màu xanh thì nhiều người đã nôn nóng phóng xe trước khi đèn tín hiệu chuyển màu và thế là xảy ra các vụ va chạm, TNGT. Chỉ khi có cảnh sát giao thông đứng trực thì mọi người mới nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông.

Hay như tại ngã tư Lý Thường Kiệt - Hùng Vương, thành phố Cao Lãnh, dù đường rất rộng lớn, thông thoáng bằng phẳng nhưng vẫn thường xảy ra các vụ va chạm xe, TNGT. Nguyên nhân vẫn là do người tham gia giao thông điều khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng thiếu quan sát... Bên cạnh đó, một nguyên nhân dễ dẫn đến TNGT là tình trạng không ít người vừa điều khiển xe lại vừa sử dụng điện thoại di động, dẫn đến mất tập trung khi tham gia giao thông. Qua đó cho thấy ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông vẫn chưa nghiêm túc và đây là vấn đề cần giải quyết triệt để nếu muốn giảm thiểu, phòng tránh TNGT.

Cùng nâng cao ý thức trách nhiệm

Trong thời gian qua, các ngành chức năng và những người có trách nhiệm đã đưa ra nhiều biện pháp và giải pháp nhằm giảm thiểu TNGT như đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; khắc phục các điểm nguy cơ xảy ra TNGT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông... Trong đó, thiết nghĩ điều quan trọng góp phần quyết định việc giảm thiểu TNGT là phải nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông.

Trong các năm qua, mỗi năm Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đều tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT, bên cạnh đó là hàng trăm buổi lễ cầu siêu cho những nạn nhân tử vong vì TNGT đã được tổ chức tại các địa phương trong cả nước. Điều này đã góp phần xoa dịu nỗi đau cho gia đình những nạn nhân tử vong vì TNGT, nhưng nỗi đau thì vẫn mãi còn đó. Số vụ, số người chết vì TNGT thời gian qua đã là những hồi chuông cảnh báo thường xuyên cho thấy trách nhiệm phòng tránh TNGT không còn là chuyện của riêng ai, mà cần sự cộng đồng trách nhiệm của mọi người trong xã hội. Điều này đòi hỏi mỗi người chúng ta cần phải nâng cao ý thức nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trước tiên là để phòng tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra cho bản thân và gia đình mình, kế đến là vì những người khác và cộng đồng xã hội.

Chính vì vậy, thông điệp được đưa ra tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT năm 2015 là “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”. Mong rằng thông điệp này sẽ được mọi người ghi nhớ, tự nhắc nhở bản thân mình nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông để cùng cộng đồng trách nhiệm phòng tránh TNGT vì hạnh phúc của gia đình mình và sự bình yên trong xã hội.

Thanh Trúc

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn