Phường 6, TP. Cao Lãnh

Người dân phấn khởi vì được phát tiền trợ cấp bảo trợ xã hội tại nhà

Cập nhật ngày: 21/08/2015 12:12:07

Hơn 5 tháng qua, gần 200 hộ gia đình có người thân thuộc đối tượng bảo trợ xã hội (BTXH): người cao tuổi (NCT) khuyết tật, NCT thuộc diện nghèo không có điều kiện đi lại, không có người phụng dưỡng ở phường 6, TP.Cao Lãnh vô cùng phấn khởi và xúc động vì được cán bộ phường đến tận nhà phát tiền trợ cấp.


Cán bộ phường 6 đến nhà phát tiền bảo trợ xã hội cho người dân

Cử cán bộ phường hàng tháng đến tận nhà phát tiền trợ cấp cho các đối tượng NCT khuyết tật, NCT thuộc diện nghèo không có điều kiện đi lại, không có người phụng dưỡng là mô hình mới của UBND phường 6, được triển khai vào đầu năm 2015, nhằm hạn chế mức thấp nhất tình trạng người dân đến cơ quan nhà nước chờ đợi, mất thời gian, ảnh hưởng đến việc lao động của người dân, đặc biệt là tạo điều kiện cho các đối tượng BTXH được nhận, lãnh tiền trợ cấp thuận tiện, thể hiện sự quan tâm, gần gũi của chính quyền địa phương đối với người dân. Hơn nửa năm triển khai, với ý nghĩa và lợi ích thiết thực, mô hình đã nhận được sự đồng tình và tán dương của người dân trên địa bàn.

Được cán bộ phường đến tận nhà phát tiền trợ cấp, cụ Lâm Thị Thuyền (85 tuổi) ngụ khóm 1 xúc động nói: “Tôi thuộc diện NCT nghèo ở địa phương, hàng tháng được trợ cấp 270 ngàn đồng. Nhà thì đơn chiếc, tôi lớn tuổi, 2 con thì bệnh tâm thần. Hàng tháng đến ngày lãnh tiền, tôi phải nhờ hàng xóm đi nhận dùm, tháng nào không nhờ được thì tôi thuê xe chở đi. Chân run, mắt kém, lên xuống xe, chờ đợi, tới lui nhận tiền khó khăn lắm nhưng phải ráng chứ biết nhờ ai. Từ sau Tết tới giờ, phường cử cán bộ đến tận nhà phát tiền, tôi không phải đến phường để lãnh tiền nữa. Tôi thật sự mừng và cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm, chia sẻ khó khăn cùng gia đình tôi”.

Phấn khởi nhận tiền trợ cấp cho người vợ khuyết tật tại nhà, chú Lê Văn Chuối ngụ khóm 1 đã không ngớt lời cảm ơn anh cán bộ đi cấp tiền. Chú Chuối cho biết, nhà chỉ có 2 vợ chồng. Vợ chú là cô Nguyễn Thị Lùng (65 tuổi) là người khuyết tật, nằm một chỗ không tự đi lại được, mọi sinh hoạt đều dựa vào chú. Nhà không có ruộng đất, vợ chồng sống nhờ vào việc bán tạp hóa trước nhà. Trước đây, mỗi lúc chú lên phường lãnh tiền trợ cấp là phải đóng cửa tiệm, để cô ở nhà một mình. Nhiều lúc, chú đi lâu, cô phải nhịn khát chờ chú về, đôi khi cô tiểu tiện, đại tiện ngay trên giường vì không có ai giúp. Chú Chuối nói: “Nhà đơn chiếc lại có người bệnh nên đi đâu khó lắm. Từ khi có chú Tân (cán bộ phát tiền) đến nhà phát tiền, tôi đỡ phần nào vất vả. Tôi mừng lắm. Tôi thấy việc làm này của phường rất thiết thực và ý nghĩa. Phường nên duy trì để tạo thuận lợi cho bà con trong việc lãnh tiền trợ cấp, không phải đi tới lui ảnh hưởng tới công việc làm ăn, nhất là những gia đình có hoàn cảnh đơn chiếc, bệnh tật, thiếu phương tiện đi lại”.

Theo ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND phường 6, hiện tại trên địa bàn phường có 386 đối tượng thuộc diện BTXH, trong đó có 307 NCT, 12 trẻ mồ côi, còn lại là người khuyết tật. Do điều kiện về nhân sự và còn ở giai đoạn thí điểm, phường chỉ triển khai trên 50% đối tượng BTXH có chọn lọc (đối tượng BTXH đặc biệt khó khăn). Qua triển khai thí điểm, mô hình đã nhận được sự ủng hộ và đồng tình cao từ phía người dân.Với sự đón nhận này, năm tới chúng tôi sẽ nhân rộng và triển khai phủ khắp toàn địa bàn. Mô hình là một trong những “nấc thang” góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện của phường.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn