Xã Bình Hàng Tây

Người dân sử dụng vốn vay hiệu quả

Cập nhật ngày: 02/05/2015 06:07:19

Xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, hiện có 911 hộ dân đang được hỗ trợ vay vốn từ các nguồn của Trung ương, tỉnh, huyện với số tiền gần 12 tỷ đồng. Số vốn vay đã tháo gỡ khó khăn về vốn, giúp các hộ dân yên tâm chăn nuôi, buôn bán nhỏ, sản xuất.

Hộ bà Lê Ngọc Yến ngụ ấp 2, xã Bình Hàng Tây tăng thu nhập sau khi vay vốn làm nghề sản xuất nhang

Bà Lê Ngọc Yến ngụ ấp 2 được xét vay 30 triệu đồng dùng vào việc làm nhang nói: “Được UBND xã xét cho vay tiền, tôi mua máy làm nhang nên mỗi tháng có tích lũy trả tiền vay, cuộc sống khá hơn trước...”. Ngoài vay để sản xuất, kinh doanh, các hộ dân còn vay để chăn nuôi cá, nuôi ếch, làm bột nuôi heo...

Để người dân tiếp cận được nguồn vốn vay, tại 5 ấp của xã đều có Tổ tiết kiệm vay vốn của các hội đoàn thể. Những chính sách, chế độ vay, trả được đại diện tổ thông tin đến bà con trong ấp đầy đủ. Ông Nguyễn Văn Thảo - Phó trưởng Ban Nhân dân ấp 2, xã Bình Hàng Tây cho biết: “Từ đầu năm 2015 đến nay, trong ấp 2 có 15 hộ được xét vay chăn nuôi, buôn bán nhỏ... và đa số đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích. Những hộ được xét cho vay thông qua bình xét nhiều lần. Trong quá trình các hộ sử dụng vốn vay, chúng tôi thường xuyên giám sát và hỗ trợ. Có được nguồn tiền vay, bà con ở đây đỡ phải vay nóng bên ngoài với lãi suất cao...”.

Đa số người dân xã Bình Hàng Tây mong muốn có nhu cầu vay vốn. Tuy nhiên, để nguồn tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng, UBND xã cùng các ấp xem xét, thẩm định, để số tiền vay được người dân sử dụng hợp lý, hạn chế rủi ro. UBND xã còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho người dân để đạt hiệu quả, tăng năng suất.

Ông Trần Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hàng Tây cho biết: “Mỗi năm, chúng tôi có từ 2 đến 4 lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi để người dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật. Khoảng 80% hộ dân sử dụng vốn hiệu quả, trả đúng thời gian và được xét vay khi có nhu cầu vay trở lại. Các khoản vay hỗ trợ thông qua hội đoàn thể đã giảm bớt áp lực cho bà con nông thôn khi muốn làm kinh tế, góp phần tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương...”.

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn