Người hết lòng vì công tác nhân đạo

Cập nhật ngày: 15/06/2020 10:38:40

ĐTO - Là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) xã An Hòa, huyện Tam Nông, chú Nguyễn Văn Hoàng luôn nỗ lực hết mình trong công tác nhân đạo. Với vai trò “đầu tàu” trong công tác Hội CTĐ xã An Hòa, ngoài việc thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chú Hoàng cùng các thành viên Hội không quản ngại vất vả, lặn lội khắp nơi vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí xây dựng, sửa chữa cầu, đường, cất nhà tình thương, hỗ trợ cho những học sinh nghèo...


Chú Nguyễn Văn Hoàng chuẩn bị ván và gỗ để xây cầu từ thiện

Chỉ tính từ năm 2015 - 2020, chú Hoàng cùng các thành viên trong Hội vận động được trên 25 tỷ đồng. Qua đó, đã cất được hơn 760 căn nhà tình thương cho người nghèo, xây dựng 13 cây cầu bê-tông, hỗ trợ viện phí cho 57 trường hợp bệnh nhân nghèo cùng hàng ngàn phần quà cho học sinh, hộ nghèo và hàng trăm bệnh nhân nghèo được mổ mắt miễn phí...

Trước đó, chú Hoàng tự nguyện đóng góp và vận động các nhà hảo tâm đóng góp hơn 2 tỷ đồng để mua 2 chiếc xe ô-tô cùng các dụng cụ y tế thiết yếu để làm phương tiện chuyển viện miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Đồng thời, mua 2 chiếc xe tải để phục vụ vận chuyển cây gỗ, vật tư xây dựng để cất nhà, xây cầu bê-tông nông thôn miễn phí cho người nghèo. Chú Hoàng cũng đã tự nguyện hiến khoảng sân trống trước nhà để xây dựng trại cưa xẻ gỗ từ thiện.

Chia sẻ về động lực giúp người nghèo, chú Hoàng nói: “Mỗi lần bắc xong cây cầu cho bà con đi lại thuận tiện, tôi thấy lòng mình vui hơn. Mỗi khi cất được nhà cho người nghèo, nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc vì ước mơ thành hiện thực của họ, tôi lại thấy việc làm này vô cùng ý nghĩa. Chính những điều đó đã thôi thúc tôi càng gắn bó hơn với công tác thiện nguyện”.

Chú Hoàng cho biết: “Làm thiện nguyện phải nhiệt tình, công tâm, trung thực... Đặc biệt, trong công tác vận động, luôn giữ mối liên hệ với những mạnh thường quân ủng hộ cho địa phương và phải thực hiện đúng như lời cam kết bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để họ thấy được hiệu quả những việc mình làm. Dần dần, mọi người tin tưởng, công tác vận động cũng được thuận lợi, nhận được nhiều sự đồng thuận, ủng hộ của những người có tấm lòng từ thiện, số lần ủng hộ của họ sẽ tăng dần theo từng năm”.

Ông Nguyễn Bé Ba - Chủ tịch UBND xã An Hòa cho biết: “Anh Hoàng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội CTĐ xã đã 2 nhiệm kỳ. Hàng năm, anh luôn hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, với cái tâm và tấm lòng của mình đối với công tác từ thiện nhân đạo, anh Hoàng đã xây dựng Hội CTĐ xã An Hòa trở thành nhịp cầu nhân ái, nơi các nhà hảo tâm gửi tấm lòng vàng, giúp đỡ người nghèo,... Việc làm của anh và hoạt động của Hội đã góp phần tích cực trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương”.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn