Nhiều địa phương tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế còn thấp

Cập nhật ngày: 28/07/2017 10:24:07

ĐTO - Ngày 28/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu chủ trì cuộc họp trực truyến với các địa phương bàn các giải pháp giải quyết một số khó khăn để tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng số tham gia BHYT 1.177.780 người, giảm 24.996 người so với năm 2016, chiếm 69,93% dân số. Tỷ lệ bao phủ BHYT của một số huyện, thị, thành đạt thấp so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao, trừ TP.Cao Lãnh đạt 82,93%. Trong đó, một số địa phương có kết quả rất thấp như: huyện Hồng Ngự đạt 63,68% dân số, thấp hơn chỉ tiêu 15,46%; huyện Tân Hồng đạt 67,47% dân số, thấp hơn chỉ tiêu 13,69%; thị xã Hồng Ngự đạt 64,89% dân số, thấp hơn chỉ tiêu 12,31%; huyện Lấp Vò đạt 62,21% dân số, thấp hơn chỉ tiêu 10,97%.  

Số người tham gia BHYT thấp, có nguyên nhân khách quan như: huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự do chủ trương không còn hỗ trợ mức đóng cho 8 xã biên giới; nguyên nhân chủ quan là các các địa phương chưa tập trung tuyên truyền vận động học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ gia đình tham gia.

So với năm 2016, người lao động và người sử dụng lao động đóng tăng 1.603 người; nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng BHYT tăng 1.646 người; nhóm do ngân sách nhà nước đóng giảm 109.341 người, trong đó giảm 75.058 người của 8 xã biên giới do không được hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT từ ngày 1/1/2017; nhóm đối tượng đóng, ngân sách nhà nước hỗ trợ như: học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư nghiệp 294.556 người, tăng 17.131 người, trong đó hộ cận nghèo tăng 18.452 người, hộ gia đình tăng 63.965 người.

Về các khó khăn, ông Nguyễn Minh Hiếu - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác vận động các đối tượng như: hộ gia đình, hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên tham gia BHYT có tích cực nhưng hiệu quả chưa cao. Nhiều người dân chưa tham gia BHYT do phải tham gia hết các thành viên trong hộ gia đình.

Mặt khác, một số đối tượng còn trông chờ vào sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước. Từ năm 2017 ngân sách nhà nước dừng hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho 75.058 người dân 8 xã biên giới (chiếm 4,46% dân số) thuộc huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự. Tỷ lệ tham gia BHYT toàn tỉnh giảm: cuối năm 2016 là 71,41%, đến 30/6/2017 chỉ còn 69,93% dân số, thấp hơn 5,87% (tương đương 98.890 người) so với chỉ tiêu Chính phủ giao năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu yêu cầu các ngành liên quan, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc tham gia BHYT; thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt chỉ tiêu đề ra là 75,8%; các cơ sở y tế phải nâng chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân tốt hơn; Sở Giáo dục và Đào tạo cần mở hội nghị đầu năm học để tuyên truyền cho học sinh tham gia BHYT;…

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn