Huyện Lai Vung

Nhiều gia đình vươn lên khá, giàu nhờ lao động ở nước ngoài

Cập nhật ngày: 25/09/2019 15:39:38

ĐTO - Từ 2015 đến nay, huyện Lai Vung đã có hơn 1.000 lao động (LĐ) đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn tại nước ngoài, chủ yếu tập trung ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Phần lớn LĐ đi làm việc ở nước ngoài đều có thu nhập cao, khoảng 15 - 30 triệu đồng/tháng, tùy theo quốc gia mà người LĐ đến làm việc. Không ít gia đình ở huyện Lai Vung đã vươn lên khá, giàu nhờ có con đi LĐ ở nước ngoài.


Nhờ có con đi làm ở Nhật Bản gia đình chú Huỳnh Văn Chót đã cất được căn nhà khang trang

Gia đình chú Huỳnh Văn Chót (ngụ xã Tân Phước) là một điển hình thoát nghèo nhờ có con đi LĐ ở Nhật Bản. Được biết trước đây, gia đình chú Chót thuộc diện hộ nghèo, chỉ có 2 công ruộng sản xuất, đã vậy vợ chú Chót là cô Đặng Thị Sang lại mắc bệnh tim. Để mổ tim cho cô Sang, gia đình đã bán đi 2 công ruộng. Từ ngày đó, gia đình 4 thành viên (2 con còn đi học) chỉ sống nhờ vào việc bán vé số hàng ngày của chú Chót nên cuộc sống của gia đình vô cùng khó khăn.

Năm 2017, được các tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền, động viên, chú Chót cho con trai Huỳnh Văn Mua đi học tiếng Nhật và sang Nhật Bản LĐ. Từ đó, kinh tế gia đình chú Chót dần được cải thiện, cất được căn nhà khang trang. Chú Chót cho biết con chú đi làm trong xưởng cơ khí ở Nhật Bản. Mỗi tháng trừ chi phí sinh hoạt, thu nhập khoảng 15 - 20 triệu đồng, đến cuối tháng 12 là hết hạn hợp đồng. Từ ngày con đi, 2 hoặc 3 tháng là chú ra ngân hàng nhận tiền con gởi về 1 lần, mỗi lần khoảng 30 - 50 triệu đồng, tùy vào thu nhập hàng tháng của con, tháng nào có tăng ca thì nhiều tiền hơn.

Từ số tiền tiết kiệm con gởi về, chú Chót cất được căn nhà kiên cố trên 300 trăm triệu đồng, số còn lại chú gởi ngân hàng cho con trở về có vốn làm ăn. Hàng ngày, chú vẫn đi bán vé số lo tiền chi tiêu cho gia đình. Chú Chót tâm sự: “Nhờ thằng Mua đi Nhật Bản làm, tôi mới cất được căn nhà và lo tiền trị bệnh hàng tháng cho vợ, chứ tiền lời bán vé số của tôi nhiều khi không đủ chi tiêu hàng ngày. Nhờ có con làm việc ở nước ngoài thu nhập cao nên gia đình có điều kiện cải thiện kinh tế. 1 tháng nó làm dư 15 - 20 triệu đồng”.

Một trường hợp khác cũng đi LĐ ở nước ngoài là em Nguyễn Bá Toàn ở xã Phong Hòa, huyện Lai Vung. Năm 2016, sau khi học xong Cao đẳng Chế biến thủy sản ở Cần Thơ, thấy gia đình khó khăn trong khi em đi làm chỉ được vài triệu đồng/tháng, không đủ trang trải cuộc sống nên em quyết tâm sang Nhật Bản để LĐ. Tết năm 2018, em đã hết hạn hợp đồng trở về nước. Toàn kể: “Công việc của em là hàn bồn chứa, hàng tháng trừ chi phí sinh hoạt cũng tiết kiệm được trên 20 triệu đồng. Sau 3 năm, em đã tích lũy trên 600 triệu đồng, em giúp ba mẹ xây nhà khang trang và kinh doanh nhỏ với đồng vốn tích lũy. Kinh tế gia đình em hiện nay khá ổn”.

Gia đình thuộc hộ cận nghèo, với mong muốn giúp ba mẹ cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, em Nguyễn Nhật Khang ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung cũng quyết tâm sang Nhật LĐ để “đổi đời”. Sau 14 tháng học tiếng, học nghề và văn hóa Nhật, tháng 11/2018, Nhật Khang được xuất cảnh. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (mẹ của Nhật Khang) cho biết: Sau khi qua Nhật được 1 tháng, đến tháng thứ 2 thì Khang gởi về được 15 triệu đồng. Giờ đây, khoảng 3 tháng em gởi tiền về 1 lần, bình quân 30 - 40 triệu đồng. Em Khang làm khâu đóng gói ở 1 công ty sản xuất mỹ phẩm. Chị Tâm chia sẻ: “Khang mới đi chưa đầy năm, mặc dù thu nhập cũng khá cao nhưng vì gia đình khó khăn, chi phí đi LĐ vay hoàn toàn nên toàn bộ thu nhập từ lúc con đi tới giờ, tôi gom đi trả ngân hàng. Qua năm trả hết nợ là tôi bắt đầu tích lũy để con trở về có vốn làm ăn. Với mức thu nhập này, sau 2 năm nữa chắc con cũng dư được vài trăm triệu. Tôi cũng an tâm cho cuộc sống sau này của con”.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lai Vung cho biết, nếu như năm 2015 chỉ có 90 người đi LĐ nước ngoài thì đến tháng 9/2019, toàn huyện con số này trên 1.000 người. Hầu hết các gia đình có con đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài đều thoát nghèo, vươn lên khá giàu. Huyện Lai Vung đã xác định đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài là một trong những hướng thoát nghèo bền vững. Thời gian tới, huyện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người LĐ tham gia đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài để góp phần vào công tác giảm nghèo.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn