Huyện Châu Thành

Nhiều giải pháp thiết thực hỗ trợ hội viên phụ nữ khuyết tật và trẻ em

Cập nhật ngày: 23/08/2022 05:35:53

ĐTO - Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Châu Thành đã triển khai, thực hiện các hoạt động chăm lo cho hội viên phụ nữ, trong đó có các hoạt động dành cho hội viên phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, trẻ em mồ côi. Các hoạt động quan tâm, hỗ trợ đã kịp thời giúp các hội viên phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn.


Hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã An Khánh, huyện Châu Thành nhận quà hỗ trợ từ chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN huyện vận động các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, cùng chung tay hỗ trợ giúp đỡ cho trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hội LHPN huyện nhận đỡ đầu 34 trẻ (trong đó 33 trẻ do Hội vận động hỗ trợ giúp đỡ và 1 trẻ do Hội trực tiếp nhận đỡ đầu). Hàng tháng, Hội LHPN huyện hỗ trợ sữa, quà và nhu yếu phẩm cho trẻ mồ côi đến khi các em có thể tự chăm sóc được cho bản thân. Ngoài ra, 100% cơ sở Hội hiện nhận đỡ đầu 34 trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, ngoài việc đến thăm, chăm sóc, động viên các em, mỗi em sẽ được các cấp hội vận động hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm cần thiết. Đến nay, có 12/12 xã, thị trấn thành lập mô hình hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với hơn 80 thành viên. Cụ thể như các mô hình: “Thắp sáng tương lai” (xã An Nhơn), “Tương lai cho em” (xã An Khánh), “Vòng tay nhân ái” (thị trấn Cái Tàu Hạ), “Tiếp sức ước mơ” (xã An Hiệp), “Ươm mầm tương lai” (xã Tân Nhuận Đông), “Vòng tay yêu thương” (xã Tân Phú Trung)... Các mô hình được duy trì hoạt động thường xuyên với sự tham gia của hội viên phụ nữ, mạnh thường quân đã chung tay chăm lo hỗ trợ 34 em với số tiền hơn 56 triệu đồng; vận động cấp 100 suất quà cho trẻ em. Hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, các cấp Hội vận động hỗ trợ hơn 1.000 phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng và hỗ trợ học bổng, quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 7 triệu đồng.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ phụ nữ khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030, Hội LHPN huyện đã cụ thể hóa kế hoạch và triển khai đến các cơ sở hội, qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, hành động trong cán bộ, hội viên phụ nữ và cộng đồng đối với việc thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ khuyết tật. 100% các cơ sở hội tuyên truyền, học tập các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến người khuyết tật; khảo sát nắm bắt tâm tư nguyện vọng của phụ nữ khuyết tật để giúp đỡ kịp thời. Đến nay, Hội LHPN các xã, thị trấn đã kịp thời hỗ trợ giúp đỡ cho 13 phụ nữ khuyết tật tiếp cận với nguồn vốn, kiến thức, chăm sóc sức khỏe, đồng thời thành lập mới mô hình “Đồng hành cùng phụ nữ khuyết tật” có 12 thành viên. Thông qua mô hình nhằm hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ khuyết tật có điều kiện vươn lên trong cuộc sống, mạnh dạn tham gia vào tổ chức Hội. Bên cạnh đó, các cơ sở hội trên địa bàn huyện còn duy trì mô hình “Tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội”, thành lập mới 5 “Tổ hùn vốn mua bảo hiểm y tế”, với 45 thành viên, nâng tổng số tổ hiện có là 62 tổ với hơn 830 thành viên... Tiếp tục duy trì và nâng chất lượng hoạt động 11 tổ hợp tác, với 145 thành viên và 2 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hợp tác xã may túi xách, với 14 thành viên...

Ngoài ra, Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện còn phát huy hiệu quả mô hình tiết kiệm - hùn vốn tại tổ và các nguồn vốn ủy thác giúp hội viên phụ nữ nghèo có thể cải tạo vườn, đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng nước sạch. Đặc biệt, Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm dạy nghề mở 5 lớp dạy nghề, có 102 chị tham gia. Sau học nghề, các hội viên phụ nữ được hỗ trợ giải quyết việc làm, tìm đầu ra sản phẩm, liên kết sản xuất kinh doanh, nâng cao tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc. Duy trì và nâng cao hiệu quả 18 mô hình “Dịch vụ gia đình” với 318 thành viên, đã giúp nhiều chị có việc làm ổn định, thu nhập bình quân từ 3 triệu - 4 triệu đồng/người/tháng. Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Châu Thành và các cơ sở hội tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phụ nữ, trẻ em nghèo. Chủ động kết nối vận động tặng quà, cất nhà tình thương phụ nữ nghèo; tặng học bổng cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống; vận động, tuyên truyền hội viên phụ nữ tham gia các lớp nghề nông thôn, giới thiệu tham gia chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

H.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn