Nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn ổn định đời sống

Cập nhật ngày: 03/01/2022 14:59:15

ĐTO -Từ đầu năm 2021 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã phối hợp các sở, ngành và địa phương triển khai kịp thời nhiều chính sách ưu đãi, đặc biệt là các chính sách tín dụng dành cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên. Đến nay, toàn tỉnh có 13.686 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, khó khăn, học sinh, sinh viên được vay vốn, lũy kế cho vay đạt trên 450 tỷ đồng, với tổng dư nợ ước đạt hơn 1,9 tỷ đồng. Các cấp chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) và các tổ chức thành viên cũng phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng nguồn vốn vay hợp lý; giới thiệu đến người dân các mô hình chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả; hỗ trợ người dân tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng vào chăn nuôi, sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo có điều kiện chăn nuôi, trồng trọt hiệu quả giúp cải thiện kinh tế, vươn lên có cuộc sống ổn định.


Được địa phương hỗ trợ cất nhà đại đoàn kết, hộ ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1965) ngụ khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống (ảnh tư liệu)

Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH còn phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức cấp 98.173 thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng mới 1.024 căn nhà đại đoàn kết cho các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho 25.280 học sinh, dạy nghề cho 172 lao động. Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, Sở LĐ-TB&XH đã hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phối hợp các ngành địa phương tổ chức tiếp nhận, phát 1.634 tấn gạo cho 30.576 hộ nghèo, cận nghèo (tương ứng 108.924 nhân khẩu) từ nguồn ngân sách tỉnh; tổ chức phát 5.883,465 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia hỗ trợ cho các đối tượng: người có công cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, lao động tự do, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn do đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tết vì người nghèo”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”,... Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên vận động, tiếp nhận nguồn lực xã hội hơn 50 tỷ đồng thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội như: trao tặng trên 78.000 suất quà Tết năm 2021, hỗ trợ 20.000 thẻ bảo hiểm y tế, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết,... cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

Tại huyện Thanh Bình, Phòng LĐ-TB&XH huyện phối hợp với các ngành, đơn vị thực hiện các chính sách ưu đãi dành cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ khó khăn. Qua đó, trong năm 2021 toàn huyện có 1.013 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho gia đình; có 32 hộ nghèo tại xã Bình Tấn, Tân Qưới được tham gia mô hình giảm nghèo bền vững (mỗi hộ được hỗ trợ vốn ưu đãi từ 30 - 50 triệu đồng để chăn nuôi, trồng trọt), tổng nguồn vốn của mô hình tại 2 xã là 960 triệu đồng. Ngoài ra, Phòng LĐ-TB&XH huyện còn phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức cấp 14.108 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho 518 lượt hộ nghèo; chi hỗ trợ quà Tết năm 2021 cho 659 hộ nghèo. Đồng thời, UBND, Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên cũng phối hợp vận động mạnh thường quân hỗ trợ quà, nhu yếu phẩm cho trên 4.500 lượt hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các địa phương trong huyện đã vận động nhu yếu phẩm, gạo giúp cho trên 53.000 lượt người dân trong huyện giảm bớt khó khăn.

Với nhiều chính sách ưu đãi, hoạt động hỗ trợ dành cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trong năm 2021 đã tác động tích cực, góp phần giúp người dân giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống. Dự kiến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 1,86% xuống còn 1,36%.

Năm 2022, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, trong đó chú trọng hỗ trợ về việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, thông tin cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ khó khăn. Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn ý thức tự lực vươn lên, tích cực tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Phát huy vai trò Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên trong việc huy động nguồn lực hỗ trợ đời sống, nhà ở giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn được an cư, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn