Nhiều kênh tạo nguồn bị cản trở dòng chảy

Cập nhật ngày: 20/03/2020 04:26:48

Những ngày giữa tháng 3, mực nước tại các kênh nội đồng ở khu vực đầu nguồn huyện Hồng Ngự xuống rất thấp. Nước dưới kênh thấp hơn các miệng cống nên không dẫn nước được vào sâu nội đồng các đê bao khép kín. Song tình trạng chất chà, đặt dớn của người dân lấn chiếm lòng kênh, gây ách tắt dòng chảy, khiến việc bơm tưới, đưa nước lên ruộng của các tổ hợp tác, hợp tác xã trong vụ hè thu gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, ở một số nơi lục bình sinh sôi cũng cản trở dòng chảy. Một số nơi đã xuất hiện tình trạng thiếu nước cục bộ, khiến cây trồng bị thiệt hại. Theo ngành nông nghiệp Đồng Tháp dự báo, toàn tỉnh đang có trên 6.000ha sản xuất có nguy cơ thiếu nước. Do vậy việc khai thông các kênh trục tạo nguồn đã không còn là chuyện của ngành chức năng mà cần có sự vào cuộc của người dân để chủ động bảo vệ sản xuất.

Minh Hồ

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn