Tân Phước

Nhiều kết quả thiết thực trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Cập nhật ngày: 22/02/2016 12:41:27

Trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tân Phước, huyện Lai Vung đã chung sức đồng lòng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHOKDC) đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hiệu quả từ cuộc vận động góp phần rất lớn vào việc thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân.


Tuyến đường nông thôn ấp Tân Mỹ (xã Tân Phước) được xây dựng từ nguồn khen thưởng ấp văn hóa

Để Cuộc vận động TDĐKXDĐSVHOKDC đi vào thực chất, Đảng ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã Tân Phước luôn quan tâm phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác triển khai thực hiện. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xã nhận thức việc xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, từ năm 1995 đến nay, BCĐ xã tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiệu quả cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”.

Kết quả, từ lúc triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH đến nay, BCĐ xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện được 2 tuyến đường nhựa và 2 tuyến đường bê tông có tổng chiều dài trên 7,4km, xây mới 18 cây cầu bê tông, tổng kinh phí thực hiện trên 6,9 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên các tầng lớp nhân dân đều tích cực hưởng ứng, tình nguyện tham gia thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đạt nhiều kết quả nổi bật. Những năm đầu tiên triển khai, tỷ lệ hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa chiếm khoảng 70%, đến năm 2015 tăng lên 91,85% hộ đạt chuẩn và trên 80% được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Trong đó, công tác đăng ký, bình xét và công nhận gia đình văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ nên tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn ngày càng được nâng lên.

Tính đến nay, xã có 3 ấp đạt ấp văn hóa 13 năm liên tục, 1 ấp đạt ấp văn hóa 12 năm và xã đạt xã văn hóa 5 năm liên tục. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương cũng được nâng lên rõ nét, nhiều hộ nghèo được tạo điều kiện cho vay vốn, giới thiệu việc làm nên từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đặc biệt, các thành viên BCĐ xã phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện mở 11 lớp dạy nghề nông thôn cho thanh niên địa phương, tư vấn và giới thiệu việc làm cho trên 1.300 lao động làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Đến nay, trên địa bàn xã không còn hộ đói, riêng tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,48% xuống còn 5,84% (188 hộ). Thời gian tới, Đảng ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể sẽ tăng cường chủ động phối hợp giúp đỡ các hộ nghèo còn lại có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Song song đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng thực hiện tốt chế độ an sinh xã hội cho người nghèo.

Ông Huỳnh Trung Kiệt - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phước, Trưởng BCĐ thực hiện Cuộc vận động TDĐKXDĐSVHOKDC cho biết: Thời gian qua, địa phương luôn tập trung thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm huy động sức mạnh của toàn dân góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động. Chính những kết quả trên đã góp phần thiết thực giúp xã Tân Phước thực hiện đạt 16/19 tiêu chí NTM, đồng thời là nền tảng vững chắc giúp xã cơ bản đạt 19 tiêu chí trong năm 2016. Thời gian tới, xã tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả đạt được nhằm đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn