Ông Nguyễn Hồng Minh

Nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả trong công việc

Cập nhật ngày: 19/01/2015 13:21:43

Ông Nguyễn Hồng Minh (SN 1969) hiện là Chủ tịch UBND xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò.

Ông Nguyễn Hồng Minh đã làm việc ở nhiều cơ quan khác trong huyện Lai Vung như: Văn Phòng UBND huyện; Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện... Đến năm 2001, ông Minh công tác ở Phòng Kinh tế - Hạ tầng (KTHT) huyện Lấp Vò, sau đó là Phó trưởng Phòng KTHT huyện Lấp Vò. Từ năm 2013 đến nay, ông Nguyễn Hồng Minh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hưng B.

Ông Nguyễn Hồng Minh tích cực học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc. Đến nay, ông đã có bằng Đại học chuyên ngành Kế toán. Ông luôn nỗ lực tìm tòi, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới trong công việc. Hơn 5 năm qua, nhất là lúc còn công tác ở Phòng KTHT, ông Minh có nhiều đề tài sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn công tác, mang lại hiệu quả thiết thực. Một vài đề tài có thể kể đến: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm tạo thêm thu nhập cho cán bộ từ nguồn kinh phí hành chính của đơn vị”; “Tăng cường công tác tuyên truyền Nghị định số 68/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực nhằm giảm tối đa việc xử phạt hành chính trong vi phạm sử dụng điện trên địa bàn huyện Lấp Vò”; “Tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn khi xây dựng lưới điện, vận hành sử dụng điện trong sản xuất và sinh hoạt nhằm giảm tối đa tai nạn điện trên địa bàn huyện Lấp Vò”...

Đặc biệt là đề tài “Cơ giới hóa các làng nghề tiểu thủ công nghiệp”. Ông chủ động khảo sát tình hình hoạt động của các làng nghề, nhận thấy nghề đan bội, dệt chiếu là thế mạnh của địa phương nhưng đa số sản xuất còn thủ công nên năng suất và chất lượng sản phẩm thấp. Ông Minh đã chủ động liên hệ với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh để tìm hiểu các thông tin về nguồn vốn hỗ trợ những làng nghề tiểu thủ công nghiệp mua máy móc, thiết bị. Nhờ đó, nhiều người dân được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công quốc gia để mua máy chẻ nan, máy se chỉ, máy dệt chiếu; giúp làng nghề đan bội và dệt chiếu của huyện phát triển.

Giữ vị trí công tác mới ở xã Long Hưng B, ông Nguyễn Hồng Minh tiếp tục có những đóng góp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương. Ông đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới. Hệ thống giao thông của xã được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn chỉnh. Người nghèo được quan tâm hỗ trợ vốn, hướng dẫn phương thức làm ăn... góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã Long Hưng B xuống còn 5,21%.

Hơn 25 năm công tác, dù trải qua nhiều công việc, vị trí khác nhau nhưng ông Minh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận những đóng góp thời gian qua, ông Nguyễn Hồng Minh vừa vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn