Những cây cầu nghĩa tình về với Tân Hồng

Cập nhật ngày: 18/09/2019 12:56:50

ĐTO - Tân Hồng là huyện biên giới vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp, với hệ thống kênh rạch chằng chịt, việc giao thương đi lại khó khăn. Từ thực tế đó, với sự nỗ lực của địa phương cùng sự hỗ trợ vận động của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong chương trình xóa cầu tạm tại Tân Hồng đã góp phần đưa giao thông nông thôn của huyện thay đổi đáng kể.


Cầu mới vừa được khánh thành, đưa vào sử dụng

Theo ông Đinh Văn Năm - Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Tân Hồng là huyện có hệ thống sông ngòi chằng chịt với nhiều trục kênh lớn như: kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, kênh Tân Thành - Cả Cái, kênh Sở Hạ và 13 hệ thống kênh nhỏ khác nên việc lưu thông bằng đường bộ gặp nhiều khó khăn do thiếu những chiếc cầu đấu nối. Vì vậy, từ sự hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong việc vận động doanh nghiệp đóng góp xây dựng và đưa vào sử dụng những chiếc cầu nông thôn có ý nghĩa rất lớn, không chỉ trong việc giúp người dân đi lại dễ dàng, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.

Ngoài sự quan tâm hỗ trợ tích cực của nguyên Chủ tịch nước, các nhà tài trợ như: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, Công ty Mộc An Châu, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hồng Ngọc Hà tài trợ xây dựng 12 cây cầu dân sinh tại các xã nông thôn thuộc huyện biên giới Tân Hồng, mỗi cây cầu có chiều dài từ 28-78m, rộng 3,5-4m, tải trọng 5 tấn. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 39,5 tỷ đồng. Trong đó các mạnh thường quân hỗ trợ 21,7 tỷ đồng; vốn địa phương đối ứng là 17,8 tỷ đồng.

Ngân hàng BIDV là một trong những đơn vị tham gia tích cực chương trình này, với kinh phí đóng góp 10 tỷ đồng thực hiện xây dựng 6 cầu nông thôn tại các: xã Tân Hộ Cơ, Thông Bình và Bình Phú. Ông Phan Đức Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV chia sẻ, kinh phí đóng góp tham gia xây dựng cầu nông thôn tại các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn tại huyện Tân Hồng là món quà của tập thể cán bộ BIDV gửi tặng bà con nhân dân địa phương. Đặc biệt, việc khánh thành và đưa vào sử dụng các cây cầu trong năm học mới là món quà ý nghĩa góp phần giúp con đường đến trường của các em học sinh được thuận lợi hơn, an toàn hơn.

Gắn bó với địa phương từ những ngày đầu thành lập, hiểu hết những khó khăn, vất vả từ việc ngăn sông, cách trở, khi chứng kiến những chiếc cầu nông thôn được bê tông hóa vừa hoàn thành đưa vào sử dụng, ông Nguyễn Văn Tấn (hơn 70 tuổi) ở thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng vui mừng chia sẻ: “Từ sự hỗ trợ của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các doanh nghiệp trong việc xây dựng cầu nông thôn ở Tân Hồng, nhân dân chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi. Bởi sau những cây cầu nối bờ vui này, chúng tôi tin tưởng Tân Hồng sẽ có thêm những đổi thay mới trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới”.

Tại buổi lễ khánh thành 10/12 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tân Hồng, ông Đinh Văn Năm – Bí thư Huyện ủy Tân Hồng phấn khởi cho biết, những chiếc cầu dân sinh vừa hoàn thành có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân, các em học sinh, giao thương hàng hóa thuận lợi mà còn giúp địa phương từng bước hoàn thành mục tiêu xóa bỏ, thay thế cầu tạm. Qua đó, góp phần phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương. Bí thư Huyện ủy cho biết, địa phương sẽ quản lý và khai thác sử dụng 12 công trình hiệu quả thiết thực, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng biên.

Xóa cầu tạm nông thôn là chương trình do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khởi xướng. Đơn vị tổ chức chương trình là Tạp chí Nông thôn Việt - cơ quan ngôn luận của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Chương trình không chỉ có nhiều doanh nghiệp tham gia mà còn có sự chung sức, đóng góp của mạnh thường quân. Mục đích của chương trình là hỗ trợ, đồng hành cùng chính quyền địa phương xóa bỏ cầu khỉ, xây dựng cầu nông thôn mới, nâng cao đời sống người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn