Những “Chuyến xe 0 đồng” nghĩa tình trong mùa dịch bệnh

Cập nhật ngày: 29/08/2021 06:29:44

ĐTO - Đồng hành cùng người dân vượt qua đại dịch Covid-19, các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) trong tỉnh đã tình nguyện góp sức thực hiện những “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ rau củ quả, gạo, mì gói, nhu yếu phẩm khác nhằm chia sẻ đối với người dân gặp khó khăn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.


Đoàn viên, thanh niên xã An Long, huyện Tam Nông thực hiện “Chuyến xe 0 đồng” tặng rau, củ, quả và nhu yếu phẩm khác cho người dân

Từ giữa tháng 7/2021 đến nay, Xã đoàn An Long, huyện Tam Nông duy trì hoạt động các “Chuyến xe 0 đồng” để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn. Theo chị Phạm Thị Minh Thi - Bí thư Xã đoàn An Long, với phương châm “Vận động được cái gì cho cái nấy”, Xã đoàn đã vận động được rau, củ, quả, gạo, trứng, cá,... trao tặng cho bà con. 5 giờ sáng mỗi ngày, Xã đoàn cùng ĐV, TN sắp xếp, chuẩn bị từng phần rau, củ, quả, mì,... chất lên xe rồi vận chuyển đến trao tận tay cho từng gia đình. Không chỉ góp sức, nhiều ĐV, TN còn vận động thêm nguồn rau, củ, trứng, nhu yếu phẩm từ các mạnh thường quân, người thân trong gia đình để cung ứng cho “Chuyến xe 0 đồng” để duy trì hoạt động nhiều ngày.

Những phần quà tuy nhỏ nhưng góp phần cải thiện thêm về vật chất trong sinh hoạt hàng ngày của nhiều người dân trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội. Một trong những hộ nghèo được hỗ trợ nhu yếu phẩm từ Xã đoàn An Long, chị Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1984) ngụ ấp Phú Thọ xúc động nói: “Gia đình tôi có 2 vợ chồng và 4 đứa con. Vợ chồng tôi ở nhà thuê, cuộc sống dựa vào nghề làm thợ sơn và bán vé số dạo, thu nhập chỉ đủ sống qua ngày. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, tôi bị thất nghiệp nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Nhờ có “Chuyến xe 0 đồng”, cách 1 - 2 ngày, tôi được nhận các phần rau, củ, mì gói,... Ngoài ra, Xã đoàn và các mạnh thường quân còn tặng thêm cho gia đình được 20kg gạo, trứng vịt, vì thế gia đình tôi cũng bớt lo về cái ăn trong những ngày qua, yên tâm ở nhà phòng dịch”.

Chị Phạm Thị Minh Thi - Bí thư Xã đoàn An Long chia sẻ: “Chuyến xe 0 đồng” góp phần hỗ trợ hàng hóa thiết yếu, chia sẻ khó khăn với người dân trong thời điểm dịch diễn biến khá phức tạp. Đến nay, “Chuyến xe 0 đồng” của Xã đoàn đã trao tặng hơn 2.500 phần nhu yếu phẩm, 2 tấn gạo, 50 thùng mì cho người dân trên địa bàn. Xã đoàn đang nỗ lực vận động các tấm lòng hảo tâm ủng hộ tài lực, vật lực để tiếp tục duy trì hoạt động của “Chuyến xe 0 đồng” cho đến ngày 5/9/2021”. Ngoài ra, Huyện đoàn Tam Nông cũng vận động thêm hơn 4 tấn gạo, mì gói, nước mắm, nước tương, trứng,... hỗ trợ cho Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 12 xã, thị trấn để duy trì hoạt động các “Chuyến xe 0 đồng”. Tổng trị giá các hoạt động an sinh xã hội của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện gần 1 tỷ đồng.

Tại huyện Lai Vung, chị Lê Ngọc Dung - Phó Bí thư Huyện đoàn Lai Vung cho biết, liên tục 38 ngày qua, Huyện đoàn phối hợp với Câu Lạc bộ thiện nguyện miền Tây (huyện Lai Vung) kết nối, vận động mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí để thu mua nông sản như bầu, bí, khổ qua,... của nông dân gặp khó khăn trong tiêu thụ do bị ảnh hưởng dịch bệnh. Sau khi thu mua được nông sản, Huyện đoàn tổ chức “Chuyến xe 0 đồng” để trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo và người dân trong các khu phong tỏa. Trung bình mỗi ngày, Huyện đoàn hỗ trợ từ 2 - 4 tấn rau, củ, quả các loại. Huyện đoàn còn vận động thêm 500 suất nhu yếu phẩm, hơn 5 tấn gạo tặng bà con khó khăn trên địa bàn. Song song đó, ĐV, TN các xã, thị trấn cũng tích cực vận động nhu yếu phẩm để duy trì hoạt động các “Chuyến xe 0 đồng” nhằm hỗ trợ người dân trong mùa dịch bệnh.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, từ khi dịch Covid-19 xảy ra, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn đã tích cực tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc nhằm đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân. Điển hình là mô hình “Chuyến xe 0 đồng” của ĐV, TN. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 8/2021 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức 486 “Chuyến xe 0 đồng” trao tặng hơn 175.600 suất rau, củ, gạo, mì, nhu yếu phẩm khác cho người dân thuộc diện khó khăn với tổng trị giá khoảng 4,3 tỷ đồng. Qua đó nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn