Ông Phạm Văn Tài hết lòng làm thiện nguyện

Cập nhật ngày: 27/05/2024 10:14:47

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240527101526DT3-5.mp3

 

ĐTO - Chung tay thành lập Tổ Nhân đạo chữ thập đỏ Tháp Mười phục vụ cơm, cháo, nước và xây nhà từ năm 1996 đến nay, ông Phạm Văn Tài (hiện là Trưởng Ban Điều hành tổ) luôn xem những hoạt động vì cộng đồng là mục tiêu sống, là niềm vui và hạnh phúc của chính mình.


Ông Phạm Văn Tài (bìa phải) trao học bổng của Tổ Nhân đạo Chữ thập đỏ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ông Tài cho biết, giai đoạn đầu ít người biết đến hoạt động của tổ nên các thành viên phải đi vận động các nơi, vận chuyển lương thực rất vất vả. Đến nay, tổ có khoảng 100 thành viên, chia thành 11 nhóm thay phiên phục vụ cơm, cháo chay, nước uống miễn phí hàng ngày tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười và hỗ trợ cất nhà cho những hoàn cảnh khó khăn.

“Hoàn cảnh gia đình không dư dã nhưng tôi cũng dành chút thời gian làm việc thiện. Góp phần chia sẻ những khó khăn của bà con, tôi cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn”, ông Phạm Văn Tài chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Tuấn ở ấp Mỹ Phú A, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười có hoàn cảnh khó khăn được ông Tài và các thành viên trong tổ giúp đỡ xây dựng căn nhà từ năm 2014. Sau đó, cảm nhận được những việc làm ý nghĩa của tổ, anh Tuấn đã tham gia Tổ Nhân đạo chữ thập đỏ để cùng làm việc thiện. Anh Tuấn chia sẻ: “Chú Tài luôn tận tình giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như tôi. Có được căn nhà, tôi rất mừng và cảm ơn các thành viên trong tổ”.

Nhận xét về ông Phạm Văn Tài, ông Trần Văn Truyện - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tháp Mười, cho biết: “Tổ Nhân đạo Chữ thập đỏ hoạt động rất tích cực, được sự tín nhiệm của Nhân dân. Trong đó, anh Phạm Văn Tài luôn tích cực tạo sự kết nối, tinh thần chung tay của các thành viên tổ trong làm việc thiện nguyện”.

Hơn 28 năm gắn bó với hoạt động thiện nguyện của Tổ Nhân đạo Chữ thập đỏ, ông Tài không nhớ mình đã góp phần giúp đỡ bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất cơm, cháo, nước, mỗi căn nhà được trao tặng là động lực giúp ông phấn đấu mỗi ngày để làm thêm nhiều việc thiện, góp phần lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Như Ý

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn