Phát huy nhiều nguồn lực trong công tác xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 30/05/2012 15:10:50

Trong công tác xây dựng nông thông mới (NTM), ngoài nguồn vốn từ ngân sách địa phương, vốn lồng ghép từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư cho chương trình thì sự đóng góp từ người dân, doanh nghiệp, mạnh thường quân là rất lớn. Đây là một trong những yếu tố góp phần sự thành công của chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, từng bước đưa bộ mặt các xã nông thôn phát triển.


Công trình thắp sáng đường quê

Điển hình như tại 3 xã điểm của huyện Tháp Mười đã vận động nhân dân đóng góp 300 triệu đồng xây dựng hàng rào, cầu, thắp sáng đường quê và hàng chục ngày công cải tạo cảnh quan môi trường; xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò vận động mạnh thường quân đóng góp 100 triệu đồng; ngoài ra, nhân dân góp trên 3 tỷ đồng vào quỹ xây dựng phát triển giao thông, hiến đất làm cầu 1.650m2 trị giá 132.000.000 đồng, cùng nhiều ngày công lao động.

Khánh Duy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục